Bộ phận đặc nhiệm Viện Kiểm sát bắt đầu đổi sang tên gọi mới "Bộ phận điều tra chống tham nhũng" từ ngày 22/10.
Đối tượng điều tra của bộ phận này cũng bị thu hẹp từ các vụ án do Viện trưởng Viện Kiểm sát chỉ định thành các vụ phạm tội liên quan tới nghiệp vụ của công chức hoặc doanh nghiệp lớn.
Cho tới nay, "Bộ phận đặc nhiệm" thường tham gia vào các vụ án nhạy cảm về chính trị, tương tự với vụ bê bối xoay quanh cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk.
Từ sau khi Ban điều tra trung ương Viện Kiểm sát tối cao bị xóa bỏ năm 2013, Bộ phận đặc nhiệm, đặc biệt là Bộ phận thuộc Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul, đã thay thế vai trò của Ban điều tra. Sau đó có nhiều ý kiến chỉ trích Bộ phận này tiến hành điều tra theo ý của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao.
Vì vậy, Bộ Tư pháp đã quyết định thu hẹp phương thức điều tra trực tiếp của Viện Kiểm sát, rút bớt Bộ phận đặc nhiệm ở các Viện Kiểm sát cấp dưới. Đây được coi là trọng tâm của quá trình cải cách Viện Kiểm sát.
Theo đó, Bộ phận đặc nhiệm thuộc các Viện Kiểm sát ở khu vực Seoul, thành phố Daegu, Gwangju đã đổi tên thành "Bộ phận điều tra chống tham nhũng" từ ngày 22/10. Như vậy, sau 46 năm hoạt động, Bộ phận đặc nhiệm đã chính thức bị xóa sổ,.
Bộ Tư pháp giải thích sự thay đổi này nhằm tăng cường điều tra các vụ án hình sự có liên quan mật thiết tới đời sống người dân. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại thay đổi trên sẽ gây khó khăn cho quá trình điều tra những hành vi tiêu cực quy mô lớn.
Về điều này, một quan chức thuộc Ủy ban cải cách Viện Kiểm sát nhấn mạnh công tác điều tra lần một sẽ do Cơ quan Cảnh sát tiến hành, Viện Kiểm sát sẽ đóng vai trò chuyên gia pháp lý, quyết định có khởi tố vụ án hay không.