Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lãnh đạo Hàn Quốc và Tây Ban Nha thảo luận phương án phát triển quan hệ song phương

Write: 2019-10-23 17:27:36Update: 2019-10-23 17:57:18

Lãnh đạo Hàn Quốc và Tây Ban Nha thảo luận phương án phát triển quan hệ song phương

Photo : YONHAP News

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Seoul, Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI ngày 23/10 đã hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, thảo luận phương án phát triển quan hệ song phương và mở rộng hợp tác thực chất giữa hai nước.

Lãnh đạo hai nước đánh giá, từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, quan hệ hữu nghị Hàn-Tây Ban Nha đã phát triển trên nhiều phương diện, như chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân lực. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác đôi bên cùng có lợi trong năm 2020, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tại hội đàm, Quốc vương Felipe VI đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của Tổng thống Moon vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Đáp lại, Tổng thống cảm ơn sự ủng hộ nhất quán của Chính phủ Tây Ban Nha đối với những nỗ lực thiết lập hòa bình của Seoul.

Tổng thống và Quốc vương Tây Ban Nha đánh giá cao hợp tác chung của doanh nghiệp xây dựng hai nước vào thị trường châu Phi, Trung Đông, nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong tương lai. Tính tới tháng 9 năm nay, doanh nghiệp xây dựng hai nước đã hợp tác ở tổng cộng 56 dự án tại 23 quốc gia, với tổng giá trị xây dựng đạt 12,9 tỷ USD.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí quan điểm cần tăng cường giao lưu, trao đổi giữa người dân hai nước trong thời gian tới.

Tổng thống Moon hoan nghênh việc Hàn Quốc được làm khách mời danh dự tại Hội chợ du lịch quốc tế Tây Ban Nha vào tháng 1 năm sau. Ông hy vọng trong thời gian tới, sẽ có nhiều người dân Tây Ban Nha biết đến sức hấp dẫn của Hàn Quốc và tìm đến xứ sở kimchi.

Sau Hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống và Quốc vương đã tham dự lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác lĩnh vực du lịch, chỉ định năm 2020-2021 là "Năm du lịch Hàn-Tây Ban Nha" với nhiều phương án quảng bá du lịch, di sản văn hóa của hai nước.

Ngoài ra, Cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA) cũng đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan đầu tư và thương mại Tây Ban Nha (ICEX). Nội dung chính của biên bản này là phương án hợp tác nhằm chia sẻ, thúc đẩy trao đổi thông tin ở lĩnh vực thương mại, đầu tư, khởi nghiệp, và thành phố thông minh.

Lựa chọn của ban biên tập