Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Không phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi trong hai tuần qua

Write: 2019-10-23 17:34:05Update: 2019-10-23 17:57:03

Không phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi trong hai tuần qua

Photo : KBS News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 23/10 công bố, từ sau khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát ngày 17/9 tại một trang trại ở thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi), đến nay đã có tổng cộng 14 ổ dịch được phát hiện. Trong đó, có 5 nơi thuộc thành phố Paju, hai nơi thuộc huyện Yeoncheon, hai nơi thuộc thành phố Gimpo (cùng tỉnh), và 5 nơi thuộc huyện Ganghwa (thành phố Incheon). Từ sau khi ổ dịch cuối cùng được phát hiện tại huyện Yeoncheon ngày 9/10, Hàn Quốc chưa ghi nhận thêm ổ dịch mới.

Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch đã phát hiện 12 con lợn rừng bị nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi. Trong thời gian tới, Bộ Nông lâm sẽ tích cực hướng dẫn phòng dịch cho hội viên các đoàn thể nông dân, chăn nuôi bằng tin nhắn qua điện thoại và ứng dụng trò chuyện trực tuyến Kakao Talk hàng ngày. Nội dung tin nhắn sẽ bao gồm các nguyên tắc phòng dịch cụ thể, như ngăn chặn sự xâm nhập của lợn rừng và các loài động vật trung gian có thể lây truyền virus.

Bên cạnh đó, cơ quan phòng dịch sẽ huy động trực thăng, xe khử trùng quân đội, tiến hành khử trùng triệt để tại khu vực tiếp giáp biên giới liên Triều, cử các đội phòng dịch tới kiểm tra các cơ sở, trang trại phòng dịch yếu kém.

Trong vòng 48 tiếng, bắt đầu từ 8 giờ ngày 22/10, các đội săn bắt kết hợp giữa tư nhân, cơ quan Nhà nước và quân đội đã triển khai đợt hai công tác săn bắt lợn rừng ở khu vực tiếp giáp biên giới liên Triều. Tới 4 giờ sáng ngày 23/10, các đội này đã bắt thêm 72 con lợn rừng. 

Tính tới thời điểm hiện tại, tổng số lợn đã được Chính phủ thu mua, chôn lấp, tiêu hủy trên cả nước là 371.455 con.

Lựa chọn của ban biên tập