Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Lãnh đạo các ngân hàng và doanh nghiệp Nhà nước từng nhờ tuyển dụng nhân sự năm 2009

Write: 2019-11-11 15:30:51Update: 2019-11-11 18:41:36

Lãnh đạo các ngân hàng và doanh nghiệp Nhà nước từng nhờ tuyển dụng nhân sự năm 2009

Photo : KBS News

Vào thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009, các ngân hàng và doanh nghiệp Nhà nước đã phát hành trái phiếu ngoại tệ để đảm bảo nguồn đô-la Mỹ. Theo kết quả điều tra của một tổ chức tài chính Mỹ, một số nhân viên và lãnh đạo cấp cao của ngân hàng và doanh nghiệp Nhà nước ở Hàn Quốc đã bí mật nhờ các ngân hàng đầu tư nước ngoài tuyển dụng nhân sự, đổi lại giao cho các ngân hàng này phát hành trái phiếu ngoại tệ.

Tháng 9 vừa qua, Ủy ban giao dịch và chứng khoán Mỹ (SEC) đã phạt ngân hàng đầu tư Barclays của Anh số tiền 6,3 triệu USD. Theo báo cáo được công bố, ngân hàng Barclays đã chấp nhận yêu cầu tuyển nhân sự của lãnh đạo Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) và các doanh nghiệp Nhà nước, để được chọn làm nơi phát hành trái phiếu ngoại tệ.

Năm 2009, sau khi chấp nhận yêu cầu tuyển dụng nhân viên từ hai lãnh đạo ngân hàng KEXIM, Barclays đã được phát hành trái phiếu ngoại tệ với quy mô 1,5 tỷ USD, thu về khoản lệ phí lên tới 1,4 tỷ won  (hơn 1,2 triệu USD). Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc đã xác nhận việc này.

Cùng năm đó, Barclays đã tuyển con trai một lãnh đạo cấp cao của một doanh nghiệp Nhà nước Hàn Quốc làm thực tập, đổi lại được phát hành trái phiếu ngoại tệ với quy mô 1 tỷ USD, thu về khoảng 970.000 USD tiền lệ phí.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng nhân viên cấp cao của một ngân hàng tư nhân khác của Hàn Quốc cũng đã thực hiện hình thức tương tự năm 2011. 

Ngân hàng Barclays Korea tại Hàn Quốc được cho là đã bắt đầu thực hiện chương trình tuyển dụng nhân viên thực tập không chính thức từ tháng 4 năm 2009. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng ngoài ba trường hợp trên được Ủy ban giao dịch và chứng khoán Mỹ phát hiện, sẽ còn nhiều trường hợp tương tự khác nữa. Tuy nhiên, Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) cho biết chưa từng nhận được thông báo từ SEC, nên chưa nắm được nội dung liên quan.

Lựa chọn của ban biên tập