Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Công bố đối sách thúc đẩy y tế địa phương

Write: 2019-11-11 15:14:15Update: 2019-11-12 14:01:14

Photo : KBS News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 11/11 công bố "Đối sách thúc đẩy y tế địa phương", trong đó có nội dung xây mới bệnh viện công tại 9 khu vực còn thiếu cơ sở khám chữa bệnh, tăng cường các dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân.

Cụ thể, trong năm sau, Chính phủ sẽ đầu tư 100 tỷ won (86 triệu USD) ngân sách để nâng cấp hạ tầng cấp cứu, điều trị bệnh nhân nặng tại các bệnh viện công ở địa phương. Việc này nhằm đảm bảo người dân ở bất cứ địa phương nào cũng có thể được hưởng các dịch vụ y tế thiết yếu, liên quan trực tiếp tới sinh mạng. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ cải thiện chế độ, tăng cường nhân lực cho các cơ sở y tế còn thiếu.

Chính phủ có dự định mở rộng phân bổ các khoa chuyên ngành và học bổng cho các trường Đại học Y công lập ở địa phương, tăng áp dụng chi trả bảo hiểm y tế khi điều trị tại những cơ sở y tế vùng sâu vùng xa, hay các lĩnh vực điều trị thiết yếu như cấp cứu, phòng bệnh nhân nặng, phòng sinh đẻ.

Thời gian gần đây, cách biệt về y tế giữa các địa phương đã lên tới mức đáng lo ngại. Trên toàn Hàn Quốc có khoảng 140 thành phố, quận, huyện không có nổi một bệnh viện đa khoa trên 300 giường bệnh, hay số bác sĩ ở thủ đô Seoul cao gấp đôi so với tỉnh Bắc Gyeongsang.

Điều kiện khám chữa bệnh yếu kém đang ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của bệnh nhân. Tỷ lệ tử vong trong số các bệnh nhân nhập viện ở tỉnh Bắc Chungcheong cao gấp 4 lần so với các bệnh viện ở thủ đô Seoul, tỷ lệ tử vong trong số các bệnh nhân cấp cứu ở thành phố Daegu cao gấp 1,2 lần Seoul

Tỷ lệ người dân Seoul nhập viện điều trị các bệnh nặng tại bệnh viện trong địa bàn lên tới 93%, trong khi tỷ lệ này của người dân tỉnh Bắc Gyeongsang chỉ đạt 23%, có nghĩa là nhiều bệnh nhân tỉnh này phải đi đến bệnh viện ở địa phương khác để điều trị.

Lựa chọn của ban biên tập