Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hơn một nửa số người khảo sát phản đối chế độ quân dịch tự nguyện

Write: 2019-11-11 16:21:56Update: 2019-11-11 18:42:03

Hơn một nửa số người khảo sát phản đối chế độ quân dịch tự nguyện

Photo : YONHAP News

Mới đây, Viện nghiên cứu chính sách dân chủ, cơ quan nghiên cứu chính sách của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, đã đề xuất triển khai chế độ quân dịch tự nguyện để đối phó với tình trạng thiếu nguồn nhân lực nhập ngũ, dự báo sẽ diễn ra từ năm 2025.

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter ngày 11/11 công bố kết quả thăm dò ý kiến của 501 người trên 19 tuổi trên toàn quốc ngày 8/11 vừa qua. Kết quả, 52,5% người dân phản đối áp dụng chế độ quân dịch tự nguyện, chi trả lương tháng 3 triệu won (2.590 USD) cho binh sĩ. Tỷ lệ tán thành là 33,3%, thấp hơn 19,2% so với tỷ lệ phản đối.

Tỷ lệ phản đối tập trung ở nhóm cử tri bảo thủ và trung lập, cử tri ủng hộ đảng Hàn Quốc tự do và cử tri không ủng hộ đảng nào. Ý kiến phản đối chiếm đa số ở toàn bộ các khu vực, áp đảo ở nhóm cử tri trên 60 tuổi, 50 tuổi và 20 tuổi. 

Ngược lại, nhóm cử tri 30 tuổi, 40 tuổi, cử tri tiến bộ, cử tri ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành, đảng Công lý, có tỷ lệ tán thành cao hơn.

Trong kết quả thăm dò tháng 8 năm 2012, tỷ lệ tán thành chế độ quân dịch tự nguyện là 15,5%, năm 2016 là 27%, và lần này tiếp tục tăng thành 33,3%. Ngược lại, ý kiến phản đối giảm từ 60% năm 2012 xuống còn 52,5% trong năm nay.

Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 4,4%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Realmeter và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).

Lựa chọn của ban biên tập