Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Trung Quốc có dấu hiệu nối lại quan hệ giao thương với Hàn Quốc

Write: 2019-11-11 09:50:25Update: 2019-11-11 18:36:37

Trung Quốc có dấu hiệu nối lại quan hệ giao thương với Hàn Quốc

Photo : KBS News

Kênh truyền hình mua sắm tại nhà lớn nhất Trung Quốc Dongfang ngày 5/11 vừa qua đã bán một loạt các sản phẩm Hàn Quốc trong suốt 3 tiếng 20 phút. Đây là lần đầu tiên kênh này mở bán hàng xuất xứ Hàn Quốc kể từ sau mâu thuẫn Hàn-Trung xung quanh vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).

Trước đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 14/10 đã trực tiếp tới thăm nhà máy chíp bán dẫn của hãng điện tử Samsung tại thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây). Lãnh đạo các cơ quan hành chính địa phương của Trung Quốc cũng đã tới thăm Hàn Quốc trong thời gian gần đây.

Giới phân tích cho rằng động thái này của Bắc Kinh có liên quan đến mâu thuẫn thương mại với Washington. Mặc dù là một cường quốc có tăng trưởng kinh tế tốt, song đứng trước cuộc chiến thương mại với Mỹ, Trung Quốc nhận ra rằng nước này không hề có đồng minh nào giúp sức. Do đó, Bắc Kinh cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với các đối tác thương mại, và đang dần chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế "lấy xuất khẩu làm chủ đạo" sang "thúc đẩy tiêu dùng nội địa".

Các chuyên gia nhận định sự chuyển đổi của Trung Quốc sẽ đem lại cơ hội tăng trưởng mới cho doanh nghiệp Hàn Quốc. Các ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ tiêu dùng chất lượng cao sẽ có triển vọng phát triển tại thị trường tiêu dùng nội địa Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đang vươn mình để không còn bị cho là "xưởng gia công xuất khẩu với lương công nhân thấp".

Lựa chọn của ban biên tập