Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

"Chính phủ Nhật Bản phải bồi thường cho nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến"

Write: 2019-11-12 13:56:12Update: 2019-11-12 19:30:21

"Chính phủ Nhật Bản phải bồi thường cho nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến"

Photo : YONHAP News

Trước thềm phiên biện luận vụ kiện đòi bồi thường của các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến đối với Chính phủ Nhật Bản ngày 13/11, Tổ chức Ân xá quốc tế (Amnesty International) đã trình bản kiến nghị pháp lý yêu cầu tòa án công nhận quyền đòi bồi thường của các nạn nhân.

Tổ chức Ân xá quốc tế tại Hàn Quốc ngày 12/11 đã đệ trình bản kiến nghị lên Tòa án khu vực trung Seoul, với nội dung cho rằng theo luật pháp quốc tế, quyền đòi bồi thường đối với Chính phủ Tokyo tại tòa án Hàn Quốc không bị giới hạn bởi các lý do thủ tục, như quyền miễn trừ áp dụng luật nước sở tại của Chính phủ nước ngoài, hay Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật ký năm 1965.

Trong bản kiến nghị, tổ chức trên chỉ ra rằng phán quyết của Tòa án tối cao năm ngoái về vụ kiện đòi các doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến có quy định với Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật, quyền đòi bồi thường cá nhân của các nạn nhân vẫn không bị mất đi. Tổ chức yêu cầu tòa án cũng đưa ra phán quyết tương tự với các nạn nhân nô lệ tình dục đang còn sống.

Vào tháng 12 năm 2016, 11 cụ bà và gia quyến của 5 nạn nhân là phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II đã khởi kiện, đòi Chính phủ Nhật Bản bồi thường. Tuy nhiên, Chính phủ Tokyo đã không trình diện tại tòa, nên phiên chất vấn đã không thể diễn ra. 

Sau khi Chính phủ Nhật Bản liên tiếp từ chối đơn kiện, đến tháng 3 vừa qua, Tòa án đã đăng công báo về vụ kiện và chọn ngày biện luận.

Từ trước đến nay, Tokyo vẫn luôn cho rằng vấn đề nô lệ tình dục thời chiến đã được giải quyết thông qua thỏa thuận Hàn-Nhật năm 2015. Dựa vào quyền được miễn trừ áp dụng luật nước ngoài, Nhật Bản đã từ chối ra tòa.

Lựa chọn của ban biên tập