Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thành phố Seoul được trao quyền triển khai dự án viện trợ cho Bắc Triều Tiên

Write: 2019-11-12 15:41:39Update: 2019-11-12 19:29:49

Thành phố Seoul được trao quyền triển khai dự án viện trợ cho Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Thành phố Seoul đã trở thành địa phương đầu tiên được chỉ định là "đơn vị triển khai dự án viện trợ cho Bắc Triều Tiên", tức là được phép tiến hành các dự án viện trợ nhân đạo cho miền Bắc tách biệt với Chính phủ.

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12/11 cho biết một ngày trước, Bộ Thống nhất đã phê chuẩn đơn đề nghị của thành phố Seoul, và công nhận Seoul là "đơn vị triển khai dự án viện trợ cho Bắc Triều Tiên".

Trước đó, Bộ Thống nhất ngày 22/10 đã công bố sửa đổi "Quy định về công nhận đơn vị viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên và dự án hợp tác với miền Bắc", cho phép các địa phương hoạt động với tư cách đơn vị thực hiện dự án viện trợ. 

Bộ Thống nhất giải thích sự điều chỉnh này nhằm đáp ứng nguyện vọng giao lưu liên Triều và viện trợ nhân đạo riêng lẻ cho Bắc Triều Tiên của chính quyền các địa phương. Qua đây, Chính phủ mong muốn mở rộng quyền hạn cho các địa phương để cùng phối hợp xúc tiến các chính sách với Bình Nhưỡng.

Quan chức Bộ Thống nhất cho biết thành phố Seoul được đánh giá đủ điều kiện yêu cầu để duy trì quan hệ ổn định với miền Bắc, đảm bảo tính minh bạch trong quá trình phân phát vật tư viện trợ. Trong thời gian tới, Chính phủ hy vọng sẽ có thể phối hợp với chính quyền thành phố cùng xúc tiến các dự án hợp tác, viện trợ nhân đạo với miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập