Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

"Gạo không thuộc đối tượng được áp thuế ưu đãi trong RCEP"

Write: 2019-11-12 14:19:43Update: 2019-11-12 19:32:26

"Gạo không thuộc đối tượng được áp thuế ưu đãi trong RCEP"

Photo : YONHAP News

Phát biểu với báo chí ngày 11/11, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee cho biết dù các bên đã đạt được thỏa thuận về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), song thị trường gạo lại là đối tượng không được mở cửa. 

Theo bà Yoo Myung-hee, các nước thành viên đàm phán về vấn đề nông sản cùng dựa trên tinh thần bảo hộ tính nhạy cảm của mặt hàng này. Tuy vậy, gạo hoàn toàn không thuộc đối tượng được áp dụng ưu đãi thuế.

Về triển vọng ký kết RCEP trong năm sau, Chánh Văn phòng Yoo cho biết hiện quá trình đàm phán đang đi đến những khâu cuối cùng, vẫn còn phải tiến hành một số thảo luận nữa. Cũng theo bà Yoo, Hàn Quốc đang đàm phán với Nhật Bản ở mức độ vừa phải để thỏa mãn tinh thần hội nhập thị trường của RCEP.

Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực là hiệp định thương mại tư do có sự tham gia của 16 nước, gồm 10 nước thành viên ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand. Ngày 4/11 vừa qua, ngoại trừ Ấn Độ, 15 nước còn lại đã đạt thỏa thuận trên nguyên tắc nội dung văn bản hiệp định.

Liên quan đến việc giải quyết tranh chấp thương mại Hàn-Nhật tại Tổ chức thương mại tế giới (WTO) về biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu của Tokyo sang Seoul, Chánh văn phòng Yoo Myung-hee nhấn mạnh Nhật Bản cần khôi phục lại tình trạng ban đầu. Đồng thời, bà Yoo khẳng định sẽ cố gắng nỗ lực thảo luận tại buổi tham vấn song phương với Tokyo lần thứ hai, dự kiến diễn ra ngày 19/11 tới.

Ngoài ra, Chánh Văn phòng Yoo không bình luận gì về khả năng Hàn Quốc có thể bị Mỹ áp mức thuế cao đối với mặt hàng xe ô tô xuất khẩu, dự kiến sẽ được Washington công bố trong 2 ngày tới.

Lựa chọn của ban biên tập