Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Phóng sinh 23 con cáo, động vật nguy cơ tuyệt chủng cấp độ I

Write: 2019-11-12 14:39:50Update: 2019-11-12 19:25:36

Phóng sinh 23 con cáo, động vật nguy cơ tuyệt chủng cấp độ I

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý công viên quốc gia (KNPS) thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc cho biết từ trung tuần tháng 9 tới cuối tháng 10 năm nay, cơ quan này đã phóng sinh một đàn 23 con cáo tại Công viên quốc gia núi Sobaek. Đàn cáo được phóng sinh đang trong quá trình hình thành quần thể tại đây. Cáo là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cấp độ I tại Hàn Quốc. 

Trong số này, có 17 con cáo con được sinh ra tại trung tâm nhân giống ở thành phố Yeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang trong năm nay, và 6 con cáo bố mẹ. Cơ quan này giải thích việc phóng sinh đồng thời cả cáo bố mẹ và cáo con nhằm nâng cao tỷ lệ sống sót trong giai đoạn đầu, giúp đàn cáo hình thành quần thể một cách tự nhiên.

Tính đến nay, Cơ quan quản lý công viên quốc gia đã phóng sinh 75 con cáo. Trước đó, những con cáo được phóng sinh năm 2017 đã sinh ra 5 con cáo con ở khu vực hoang dã núi Sobaek.

Để ngăn chặn tình trạng cáo được phóng sinh không thể thích ứng với môi trường thiên nhiên, Cơ quan quản lý công viên quốc gia sẽ phối hợp với người dân địa phương loại bỏ các loại bẫy, đồng thời gắn thiết bị định vị vào mỗi cá thể cáo để theo dõi từng con, cho tới khi chúng hoàn toàn thích nghi với tự nhiên.

Lựa chọn của ban biên tập