Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Sắp khai mạc Hội nghị giải trừ quân bị và chống phổ biến hạt nhân Hàn-Liên hợp quốc tại Seoul

Write: 2019-11-12 10:40:01Update: 2019-11-12 19:28:16

Sắp khai mạc Hội nghị giải trừ quân bị và chống phổ biến hạt nhân Hàn-Liên hợp quốc tại Seoul

Photo : YONHAP News

Hội nghị giải trừ quân bị và không phổ biến hạt nhân lần thứ 18 giữa Hàn Quốc và Liên hợp quốc sẽ khai mạc tại Seoul ngày 13/11 và kéo dài trong hai ngày. Sự kiện do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Văn phòng các vấn đề giải trừ quân bị Liên hợp quốc (UNODA) đồng tổ chức.

Hội nghị lần này có chủ đề "Thảo luận thành quả và triển vọng, chuẩn bị cho Hội nghị đánh giá Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm 2020". Dự kiến các bên sẽ tập trung thảo luận công tác chuẩn bị cho Hội nghị đánh giá NPT, thúc đẩy các quy trình đánh giá thực thi NPT, và vấn đề bán đảo Hàn Quốc.

Hội nghị sẽ do Điều phối viên ngoại giao đa phương thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang Jeong-sik và Phó Cao ủy Liên hợp quốc về giải trừ quân bị Thomas Markram đồng chủ trì. Tham dự sự kiện có khoảng 60 người, gồm quan chức Chính phủ các nước Trung Quốc, Australia, Phần Lan, Indonesia, Malaysia, đại diện các tổ chức quốc tế như Văn phòng các vấn đề giải trừ quân bị Liên hợp quốc, Viện nghiên cứu giải trừ quân bị Liên hợp quốc, chuyên gia từ các viện nghiên cứu tư nhân như Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, đại diện ngoại giao các nước tại Hàn Quốc, và quan chức các ban ngành hữu quan trong nước.

Hội nghị giải trừ quân bị và không phổ biến hạt nhân giữa Hàn Quốc và Liên hợp quốc được tổ chức lần đầu năm 2001 dưới hình thức hội thảo quốc tế, nhân kỷ niệm 10 năm Hàn Quốc gia nhập Liên hợp quốc. Cho tới nay, sự kiện này đã trở thành hội nghị giải trừ quân bị thường niên tiêu biểu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Lựa chọn của ban biên tập