Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Công bố phương án đối phó với biến đổi cơ cấu dân số

Write: 2019-11-13 15:09:20Update: 2019-11-13 20:24:44

Công bố phương án đối phó với biến đổi cơ cấu dân số

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki ngày 13/11 đã chủ trì cuộc họp về đối sách vực dậy nền kinh tế lần thứ 26. Tại đây, Phó Thủ tướng Hong đánh giá xu hướng hồi phục của thị trường tuyển dụng đã được phản ánh rõ trong báo cáo xu hướng tuyển dụng tháng 10. Số người có việc làm trong tháng 10 đã tăng thêm 419.000 người so với một năm trước.  Tuy nhiên, ông Hong lấy làm tiếc vì tuyển dụng lao động ở độ tuổi 40 trong ngành chế tạo vẫn còn trì trệ. 

Liên quan đến chiến lược đối phó với biến đổi cơ cấu dân số, Phó Thủ tướng Hong Nam-ki cho biết Chính phủ sẽ giảm độ tuổi được đăng ký thế chấp nhà ở để hưởng trợ cấp ngân hàng mỗi tháng, từ 60 tuổi như hiện nay xuống còn 55 tuổi. Mức trần giá nhà sẽ được chuyển từ giá thị trường thành giá công bố là 900 triệu won (hơn 770.000 USD).

Giá công bố thường bằng 70% bình quân giá thị trường, nên chủ sở hữu nhà có giá trị trong khoảng 1,3 tỷ won (hơn 1,1 triệu USD) vẫn có thể đăng ký thế chấp để hưởng trợ cấp. Trước đây, nếu người đăng ký thế chấp qua đời, vợ hoặc chồng chỉ được nhận khoản trợ cấp khi có sự đồng ý của con cái. Nhưng theo quy định mới, vợ hoặc chồng sẽ tự động được hưởng trợ cấp trong trường hợp này.

Tầng lớp già yếu đang nhận mức lương hưu cơ bản, hay sở hữu nhà có giá trị dưới 150 triệu won (hơn 128.000 USD), sẽ được tăng mức nhận trợ cấp thế chấp nhà ở, và có thể thảo luận với chính quyền thành phố Seoul hoặc Tổng công ty nhà ở đô thị Seoul cho thanh niên hoặc các cặp vợ chồng mới cưới thuê lại phòng trống..

Ngoài ra, Chính phủ cũng đề xuất phương án thúc đẩy chế độ lương thôi việc hàng tháng. Theo dự luật trình lên Quốc hội, những doanh nghiệp có quy mô 100 người trở lên có nghĩa vụ chi trả tiền thôi việc. Còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh nhỏ lẻ phải góp quỹ tích lũy. Chính phủ cũng dự định áp dụng cơ chế góp tiền lương thôi việc hàng tháng để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ hỗ trợ tư vấn giúp tầng lớp trung niên khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ, và thúc đẩy nâng cao năng suất nhờ công nghệ số hóa quá trình sản xuất, chế tạo. Cụ thể, Chính phủ sẽ tích cực xúc tiến xây dựng 30.000 nhà máy thông minh, 10 khu công nghiệp thông minh, và bồi dưỡng 100.000 nhân lực nghành chế tao thông minh. 

Ngoài ra, để đối phó với tình trạng già hóa dân số, Chính phủ sẽ sớm ước tính nguồn tài chính dài hạn và mở rộng độ tuổi có thể tham gia các dự án việc làm dành cho người cao tuổi.

Lựa chọn của ban biên tập