Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên ra thông cáo chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ

Write: 2019-11-14 11:16:10Update: 2019-11-14 21:35:15

Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên ra thông cáo chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên ngày 13/11 đã ra thông cáo dưới danh nghĩa người phát ngôn Ủy ban Quốc vụ, bày tỏ không thể kiên nhẫn hơn nếu Hàn Quốc và Mỹ không ngừng các cuộc tập trận quân sự chung.

Thông cáo cho biết trong thời gian qua, miền Bắc đã nỗ lực công nhận Mỹ là đối tác đàm phán, dừng nhiều hoạt động gây lo ngại cho Mỹ, song điều mà nước này nhận lại từ Mỹ chỉ là cảm giác bị phản bội. Thông cáo còn chỉ trích Mỹ đang lật ngược lập trường chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump là sẽ thảo luận vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên bằng giải pháp mới. Hành động của Mỹ hiện chỉ đang gây trở ngại cho việc cải thiện quan hệ hai nước. Do đó, Bình Nhưỡng không thể làm ngơ thêm nữa trước thái độ không phân biệt đúng sai của Washington.

Miền Bắc nhấn mạnh từ bây giờ Mỹ sẽ không thể tự do đơn phương thực hiện các hành vi thù địch với nước này thêm nữa, đồng thời khẳng định sẽ duy trì tư thế sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ các hành động của Mỹ, vì đó là quyền tự vệ của một quốc gia có chủ quyền.

Ngoài ra, Bình Nhưỡng cho biết sẽ giải quyết vấn đề bằng đối thoại hoặc vũ trang tùy vào cách lựa chọn tương ứng của Washington. Thông cáo cũng nhấn mạnh miền Bắc sẽ cân nhắc kỹ càng các động thái của Mỹ trong khoảng thời gian không còn bao lâu nữa. 

Bắc Triều Tiên còn cảnh cáo sẽ lựa chọn một con đường không mong muốn, khiến bán đảo Hàn Quốc quay lại cục diện ban đầu, nếu tình thế hiện tại không thay đổi.

Đây là lần đầu tiên miền Bắc ra thông cáo dưới danh nghĩa người phát ngôn Ủy ban Quốc vụ. Nhiều phân tích cho rằng động thái này là cơ sở để Bắc Triều Tiên thực hiện các hành động quân sự trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập