Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tổ chức nhân quyền quốc tế phản đối việc Seoul trục xuất hai thuyền viên miền Bắc

Write: 2019-11-14 11:48:39Update: 2019-11-14 21:36:27

Tổ chức nhân quyền quốc tế phản đối việc Seoul trục xuất hai thuyền viên miền Bắc

Photo : YONHAP News

Tổ chức Giám sát nhân quyền (Human Rights Watch - HRW), tổ chức nhân quyền quốc tế có trụ sở tại Mỹ, cho rằng việc Chính phủ Hàn Quốc trục xuất hai người Bắc Triều Tiên sát hại người khác rồi bỏ trốn là xâm hại nhân quyền.

Ngày 12/11 (giờ địa phương), tổ chức này đã ra thông cáo chỉ trích việc Chính phủ trục xuất hai thuyền viên miền Bắc dù họ có nguy cơ bị tra tấn khi trở về nước là vi phạm luật pháp quốc tế.

Trước đó, ngày 7/11, Chính phủ Hàn Quốc công bố đã trục xuất hai ngư dân người Bắc Triều Tiên chiều cùng ngày qua làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Sau khi bị hải quân Hàn Quốc bắt giữ ở vùng biển gần ranh giới liên Triều trên biển Đông, hai ngư dân miền Bắc tự thú đã sát hại 16 thuyền viên cùng tàu, và đang trên đường lẩn trốn. Đây là lần đầu tiên Chính phủ công bố chính thức về việc trục xuất công dân miền Bắc.    

Tổ chức Giám sát nhân quyền cho rằng lẽ ra cơ quan chức năng Chính phủ Hàn Quốc phải tiến hành điều tra làm rõ nghi ngờ, đảm bảo cho hai thuyền viên miền Bắc có cơ hội phản bác về việc trục xuất. Tổ chức này yêu cầu Seoul ngay lập tức có biện pháp tránh tái diễn sự việc tương tự.

Trong bài phỏng vấn với Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), cựu Chủ tịch Ủy ban điều tra nhân quyền Bắc Triều Tiên (COI) thuộc Liên hợp quốc Michael Kirby cũng nhấn mạnh các công dân miền Bắc có quyền lợi theo Hiến pháp để trở thành công dân Hàn Quốc. Ông này lấy làm tiếc vì miền Nam đã không áp dụng các điều khoản bảo hộ những người bị nghi ngờ phạm tội, hoặc đối tượng bị yêu cầu dẫn độ với hai ngư dân miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập