Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ sẽ sớm ra quyết định về việc áp thuế cao với mặt hàng ô tô nhập khẩu

Write: 2019-11-14 15:41:25Update: 2019-11-14 21:39:03

Mỹ sẽ sớm ra quyết định về việc áp thuế cao với mặt hàng ô tô nhập khẩu

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/11 (giờ địa phương) phát biểu ông sẽ sớm ra quyết định về vấn đề áp thuế suất cao 25% với mặt hàng ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ nước ngoài. Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết trong thời gian qua, ông đã được báo cáo đầy đủ về vấn đề này. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không tiết lộ cụ thể nội dung quyết định hay thời điểm công bố.

Trước đó, Mỹ đã xúc tiến kế hoạch đánh thuế suất 25% với mặt hàng ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ nước ngoài như Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU), căn cứ Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại. Điều khoản này cho phép Mỹ hạn chế nhập khẩu hoặc đánh thuế cao với mặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài bị cho là có thể đe doạ tới an ninh quốc gia.

Ban đầu, Mỹ dự kiến sẽ công bố quyết định ngày 17/5 năm nay. Sau đó, Tổng thống Trump đã quyết định lùi thời hạn ra quyết định 180 ngày, tức là tới ngày 13/11.

Một nguồn tin của Mỹ cho biết thời hạn Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) phải báo cáo lên Tổng thống là 13/11, nhưng không có quy định về thời hạn Tổng thống đưa ra công bố chính thức.

Kịch bản Hàn Quốc mong đợi nhất là được Mỹ loại khỏi đối tượng bị áp thuế. Nếu Washington tiếp tục lùi thời hạn ra quyết định, trước mắt các doanh nghiệp ô tô trong nước có thể yên tâm phần nào, nhưng cũng không tránh khỏi bất an về các yếu tố bất ổn tiềm ẩn.

Lựa chọn của ban biên tập