Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Ít khả năng dịch hạch tại Trung Quốc lây lan vào trong nước

Write: 2019-11-14 15:27:46Update: 2019-11-14 21:38:33

Ít khả năng dịch hạch tại Trung Quốc lây lan vào trong nước

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 13/11 công bố kết quả đánh giá bệnh dịch hạch bùng phát tại Trung Quốc ít có khả năng xâm nhập vào trong nước. Tuy nhiên, cơ quan này quyết định vẫn duy trì cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm ở mức "quan tâm".

Giải thích về nhận định trên, Cơ quan quản lý dịch bệnh cho biết dù bệnh nhân mắc dịch hạch nhập cảnh vào Hàn Quốc thì trong nước cũng dự trữ đủ kháng sinh để điều trị, tức là đủ năng lực đối phó với dịch bệnh.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này phát hiện hai bệnh nhân bị kết luận mắc dịch hạch, còn được mệnh danh là "cái chết đen". Cả hai bệnh nhân này đều sinh sống tại khu tự trị Nội Mông, bị kết luận nhiễm dịch hạch khi đang du lịch Bắc Kinh, và đang được điều trị tại bệnh viện. Cơ quan y tế Trung Quốc đang tiến hành các biện pháp phòng dịch cần thiết, và cho biết chưa phát sinh thêm trường hợp nào khác.

Trong thời gian tới, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế Trung Quốc và Tổ chức y tế thế giới (WHO) để theo dõi chặt chẽ tình hình.

Hiện tại, dịch hạch đang lây lan mạnh tại toàn khu vực Madagascar và Cộng hòa dân chủ Congo. CDC khuyến cáo, để phòng ngừa lây nhiễm dịch hạch, người dân tới các khu vực này chú ý không tiếp xúc với chuột, động vật hoang dã, hoặc không sờ vào xác động vật, tránh tiếp xúc với bệnh nhân bị nghi nhiễm dịch hạch. 

Khi nhiễm dịch hạch, người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng sốt cao, đau đầu, nôn. Dù bị nhiễm bệnh, nhưng nếu trong vòng hai ngày, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng sinh thì vẫn có thể hồi phục.

Lựa chọn của ban biên tập