Liên quan tới việc Chính phủ Hàn Quốc trục xuất hai thuyền viên Bắc Triều Tiên bị nghi ngờ đã sát hại 16 thuyền viên khác cùng tàu, đảng đối lập đã lập nhóm chuyên trách điều tra vụ việc, thậm chí còn đề nghị tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội.
Đảng Hàn Quốc tự do ngày 14/11 đã mở cuộc họp đầu tiên của nhóm chuyên trách, nhằm làm rõ những vấn đề trong quá trình Chính phủ trục xuất công dân Bắc Triều Tiên. Đảng đối lập lớn nhất Quốc hội cho rằng Chính phủ đã dò xét thái độ của chính quyền miền Bắc, che giấu ý định quy hàng của hai người này. Đảng này yêu cầu Tổng thống Moon Jae-in công bố rõ sự việc, và tuyên bố sẽ xúc tiến tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội.
Đảng Tương lai chính nghĩa cũng chỉ trích Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul, cho rằng việc ông Kim nói các thuyền viên muốn quay lại miền Bắc hoàn toàn là dối trá.
Trong khi đó, một quan chức Bộ Thống nhất nhấn mạnh cần giải nghĩa đầy đủ cả điều 3 và điều 4 Hiến pháp về việc không công nhân và công nhận công dân Bắc Triều Tiên. Quan chức này cho rằng đảng Hàn Quốc tự do đang căn cứ vào riêng điều 3 Hiến pháp, coi hai thuyền viên miền Bắc là công dân của Hàn Quốc.
Theo quan chức này, quyết định trục xuất hai thuyền viên miền Bắc tương tự với biện pháp cưỡng chế trục xuất được quy định trong Luật quản lý xuất nhập cảnh. Chính phủ coi hai công dân Bắc Triều Tiên này là công dân nước ngoài.
Ngày 7/11, Chính phủ Hàn Quốc công bố đã trục xuất hai thuyền viên người Bắc Triều Tiên thông qua làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Sau khi bị hải quân Hàn Quốc bắt giữ ở vùng biển gần ranh giới liên Triều trên biển Đông, hai thuyền viên miền Bắc tự thú đã sát hại 16 thuyền viên cùng tàu, và đang trên đường lẩn trốn. Đây là lần đầu tiên Chính phủ công bố chính thức về việc trục xuất công dân miền Bắc.