Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính phủ gặp gỡ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Write: 2019-11-18 11:01:37Update: 2019-11-18 17:41:23

Chính phủ gặp gỡ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Photo : KBS News

Trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tái khẳng định lập trường sẽ chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, Phủ Tổng thống và Chính phủ đã trực tiếp gặp gỡ các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.   

Một quan chức Phủ Tổng thống cho biết gần đây, Phủ Tổng thống, Văn phòng Thủ tướng và Bộ Ngoại giao đã trực tiếp gặp gỡ các nạn nhân, khẳng định tuyệt đối không nhất trí với Nhật Bản bất cứ nội dung nào mà không được các nạn nhân chấp thuận.

Sau khi Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang gần đây đưa ra phương án khác với lập trường chính thức của Chính phủ, phía các nạn nhân dấy lên lo lắng liệu Chính phủ có đang thỏa thuận ngầm với phía Tokyo hay không. Do đó, Chính phủ đã phải trực tiếp giải thích lại lập trường cho các nạn nhân.

Phủ Tổng thống nhấn mạnh rõ ràng rằng nếu tìm được một điểm thống nhất nào đó với Nhật Bản qua biện pháp ngoại giao, Chính phủ sẽ chỉ xúc tiến thực hiện nội dung nhất trí đó khi các nạn nhân đồng ý.

Mặc dù Chính phủ Hàn-Nhật vẫn chưa thu hẹp được bất đồng ý kiến, song phía luật sư biện hộ cho các nạn nhân được cho là đang thảo luận phương án bồi thường với luật sư phía Nhật Bản. Nhiều dự đoán cho rằng có khả năng trong tuần này, hai bên sẽ công bố phương án về phương thức bồi thường mà các nạn nhân mong muốn. Tuy nhiên, phía luật sư biện hộ cho các nạn nhân cho biết hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào, và nếu có sẽ chỉ công bố sau khi nhận được sự tán thành của đa số các nạn nhân.

Một khi phương án trên được công bố, Chính phủ sẽ cân nhắc thận trọng khả năng thực thi và sự đồng tình từ phía người dân.

Lựa chọn của ban biên tập