Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc có thể xúc tiến thành lập Ban Hội thẩm tại WTO nếu Nhật Bản không thay đổi thái độ

Write: 2019-11-18 11:53:40Update: 2019-11-18 18:25:13

Photo : YONHAP News

Sáng 18/11, phái đoàn Hàn Quốc đã lên đường đến Geneva (Thụy Sĩ) tham dự vòng tham vấn song phương thứ hai, một quy trình giải quyết tranh chấp tại Tổ chức thương mại thế giới (WTO), liên quan tới việc Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu với Seoul.  

Người đứng đầu phái đoàn Hàn Quốc là ông Chung Hae-kwan, quan chức phụ trách trật tự hợp tác thương mại thuộc Phòng Chiến lược trật tự thương mại mới (tương đương cấp Vụ trưởng) thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên. Trước khi xuất cảnh, ông Chung cho biết nếu Nhật Bản không thay đổi thái độ trong vòng tham vấn lần này, Seoul sẽ tích cực xem xét và xúc tiến quy trình tiếp theo là thành lập Ban hội thẩm tại WTO.

Việc thành lập Ban Hội thẩm thực chất là vòng sơ thẩm trong giải quyết tranh chấp thương mại tại WTO. Tùy theo kết quả cuộc tham vấn lần hai, hai nước sẽ có thể chính thức bước vào cuộc đua pháp lý tại Tổ chức thương mại thế giới. Tuy nhiên, ông Chung cũng nói thêm nếu quá trình tham vấn diễn ra tốt đẹp, vấn đề có triển vọng giải quyết sớm, thì Hàn Quốc có thể cân nhắc mở tiếp vòng tham vấn lần ba với Tokyo.

Quan chức Hàn Quốc khẳng định ngay từ đầu, quá trình tham vấn song phương không hề liên quan tới vấn đề Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật sắp sửa hết hiệu lực. 

Theo kế hoạch, phái đoàn quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tiến hành tham vấn song phương lần hai tại trụ sở WTO ở Geneva vào ngày 19/11.

Lựa chọn của ban biên tập