Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ hối thúc Bắc Triều Tiên nối lại đối thoại phi hạt nhân hóa

Write: 2019-11-19 14:24:43Update: 2019-11-19 19:46:24

Mỹ hối thúc Bắc Triều Tiên nối lại đối thoại phi hạt nhân hóa

Photo : KBS News

Trong khi Bắc Triều Tiên đang gây sức ép yêu cầu Mỹ rút lại các chính sách thù địch với nước này, quan chức Chính phủ Mỹ cũng hối thúc miền Bắc nối lại đối thoại phi hạt nhân hóa.

Hãng tin Reuters (Anh) và Bloomberg (Mỹ) ngày 18/11 (giờ địa phương) dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết Chính phủ Tổng thống Donald Trump đang để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng, và cho rằng miền Bắc phải coi đây là "cơ hội lịch sử". Thái độ hiện tại của Bình Nhưỡng hoàn toàn không giúp ích gì cho nước này. 

Quan chức trên giải thích Chính phủ Tổng thống Trump hy vọng miền Bắc sẽ quay trở lại bàn đàm phán, tuân thủ đúng cam kết phi hạt nhân hóa.

Đây được coi là phản ứng của Chính phủ Mỹ sau khi miền Bắc yêu cầu Washington rút lại các chính sách thù địch.

Ngày 17/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên tài khoản Twitter cá nhân rằng "hẹn sớm gặp lại" Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un. Ngay sau đó, miền Bắc đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Cố vấn Bộ Ngoại giao Kim Kye-gwan, nói rằng nếu Mỹ thực sự không muốn cắt đứt sợi dây đối thoại với miền Bắc, Washington phải bắt đầu từ việc rút lại các chính sách thù địch với nước này.

Lựa chọn của ban biên tập