Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đổi mới các khu công nghiệp, tạo thêm hơn 50.000 việc làm trong 5 năm tới

Write: 2019-11-19 16:20:01Update: 2019-11-19 19:53:26

Đổi mới các khu công nghiệp, tạo thêm hơn 50.000 việc làm trong 5 năm tới

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, Chính phủ và Phủ Tổng thống ngày 19/11 đã nhóm họp tại Quốc hội, công bố sẽ tạo thêm hơn 50.000 việc làm trong 5 năm tới thông qua đổi mới các khu công nghiệp, cải thiện môi trường làm việc ngành xây dựng.

Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Lee In-young phát biểu khu công nghiệp là "cái nôi" của ngành chế tạo. Để tạo ra nhiều việc làm chất lượng, cần nâng cao tối đa năng lực tuyển dụng của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp để thu hút lao động thanh niên.

Ông Lee đề nghị Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm, và Bộ Địa chính và giao thông cùng phối hợp thảo luận chính sách việc làm, đồng thời đề nghị Bộ Tuyển dụng và lao động tích cực tham gia. Theo ông Lee, các cơ quan Chính phủ cũng phải hợp tác chặt chẽ với chính quyền các địa phương.

Đại diện đảng cầm quyền cho rằng cần tuyển chọn nghiêm ngặt và tìm kiếm phương án hỗ trợ các khu công nghiệp trọng điểm để tăng hiệu quả tạo việc làm. Đảng Dân chủ đồng hành sẽ nhanh chóng đề xuất dự thảo sửa đổi luật liên quan, còn Chính phủ cũng phải bắt đầu sửa đổi các văn bản luật tương ứng để nhanh chóng triển khai chính sách.

Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng cầm quyền Cho Jeong-sik phân tích mặc dù các chỉ số tuyển dụng đã được cải thiện, nhưng vẫn có nhiều ý kiến lo ngại về vấn đề việc làm. Trong thời gian tới, cần tạo thêm nhiều việc làm chất lượng tại các khu công nghiệp và lĩnh vực xây dựng.

Ông Lee Mok-hee, Phó Chủ tịch Ủy ban Việc làm trực tiếp dưới quyền Tổng thống, nhấn mạnh Chính phủ cần đẩy mạnh quy mô, mở rộng phương thức hỗ trợ các khu công nghiệp để có thể tạo thêm trên 50.000 việc làm trong 5 năm tới.

Phó Chủ tịch Lee còn cho biết Chính phủ sẽ đổi mới cơ cấu tuyển dụng bất hợp pháp và khép kín đặc thù của ngành xây dựng, để tất cả người lao động ngành này được hưởng bù đắp xứng đáng, đưa xây dựng trở thành ngành công nghiệp có nhiều việc làm chất lượng.

Lựa chọn của ban biên tập