Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc sẽ vẫn hợp tác an ninh với Nhật Bản dù chấm dứt Hiệp định GSOMIA

Write: 2019-11-20 11:14:51Update: 2019-11-20 17:41:50

Photo : YONHAP News

Tối 19/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đối thoại với người dân trong chương trình "Đối thoại với người dân 2019, Người dân hỏi Tổng thống" thời lượng 100 phút, phát sóng trực tiếp trên Đài truyền hình MBC.  

Trước đó, Tổng thống cũng từng xuất hiện trong chương trình đối thoại với người dân của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) hồi tháng 5 năm nay.

Về vấn đề Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật sắp hết hiệu lực, Tổng thống cho biết sẽ vẫn nỗ lực tới phút cuối cùng để tránh kịch bản chấm dứt hiệp định. Ông Moon khẳng định dù hiệp định hết hiệu lực, Hàn Quốc sẽ vẫn tiếp tục hợp tác an ninh với Nhật Bản.

Liên quan tới quan hệ liên Triều, Tổng thống tin tưởng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba nếu được diễn ra nhất định sẽ đạt thành quả. Khi đó, quan hệ liên Triều cũng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn.

Về việc đảng cầm quyền gần đây xúc tiến thảo luận chuyển sang chế độ quân dịch tự nguyện, Tổng thống nói rõ Hàn Quốc nhất định sẽ phải áp dụng chế độ này vào "một lúc nào đó", nhưng tình hình thực tế hiện nay chưa phải thời điểm thích hợp.

Bên cạnh đó, Tổng thống nhấn mạnh cần thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng như một phương tiện kiềm chế Viện Kiểm sát. Việc một số ý kiến cho rằng Chính phủ thành lập Cơ quan này nhằm đàn áp phe đối lập rõ ràng không đúng sự thật.

Ông Moon phân tích bài toán cải cách Viện Kiểm sát đang đứng trước một cơ hội hiếm có. Ông tin tưởng Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol sẽ giải quyết tốt bài toán này.

Tổng thống cũng xin lỗi vì sự chia rẽ trong dân chúng xoay quanh vụ bê bối cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk.

Hơn một nửa câu hỏi người dân gửi về cho Đài MBC liên quan đến lĩnh vực kinh tế. Về vấn đề này, Tổng thống khẳng định sẽ nỗ lực ổn định giá nhà ở, và cũng xin lỗi vì vẫn chưa giải quyết được vấn đề việc làm, dù đây là cam kết quan trọng nhất của ông khi nhậm chức.

Lựa chọn của ban biên tập