Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Vòng tham vấn song phương Hàn-Nhật thứ hai tại WTO không đạt được thành quả

Write: 2019-11-20 11:58:29Update: 2019-11-20 17:30:17

Vòng tham vấn song phương Hàn-Nhật thứ hai tại WTO không đạt được thành quả

Photo : YONHAP News

6 giờ tối 19/11 (giờ Hàn Quốc), Hàn Quốc và Nhật Bản đã bước vào vòng tham vấn song phương thứ hai tại Tổ chức thương mại thế giới (WTO), xoay quanh vấn đề quy chế xuất khẩu của Nhật Bản. Cuộc họp đã kéo dài gần 9 tiếng, nhưng tương tự như vòng một, đoàn đàm phán của hai nước vẫn không thu hẹp được bất đồng ý kiến.  

Phái đoàn Hàn Quốc nhấn mạnh Tokyo đã tự ý phân biệt đối với riêng Hàn Quốc, vi phạm Hiệp định của WTO. Nhật Bản đã không đưa ra được bất kì căn cứ khách quan nào khi siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc. Một lần nữa, Seoul yêu cầu Tokyo rút lại các biện pháp đơn phương này.

Ngược lại, Nhật Bản tiếp tục lấy lý do an ninh làm căn cứ siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc. Tokyo cho rằng Hàn Quốc đã không quản lý chặt chẽ xuất khẩu các mặt hàng thuộc diện áp dụng quy chế, phản bác lại lập luận của Seoul.

Gần đây, Chính phủ Nhật Bản đã cấp phép một số đơn hàng xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao thuộc diện siết chặt quy chế sang Hàn Quốc, trong đó có khí ăn mòn dạng lỏng. Tuy nhiên, nước này vẫn không có sự thay đổi nào về quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc mặc dù để ngỏ khả năng sẽ mở tiếp vòng tham vấn song phương thứ ba, nhưng cũng đồng thời tuyên bố sẽ cân nhắc quy trình tiếp theo là thành lập Ban Hội thẩm tại WTO. 

Nếu hai nước chính thức bước vào cuộc chạy đua pháp lý tại WTO, sẽ mất khoảng hơn một năm để Tổ chức thương mại thế giới đưa ra kết luận cuối cùng, tức là mâu thuẫn thương mại Hàn-Nhật sẽ còn kéo dài.

Lựa chọn của ban biên tập