Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Tổng thống Donald Trump đã nổi giận khi Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt Bắc Triều Tiên”

Write: 2019-11-20 14:31:37Update: 2019-11-20 17:36:44

Photo : YONHAP News

Một cuốn sách của quan chức cấp cao Mỹ giấu tên tiết lộ, năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã nổi cơn thịnh nộ khi Bộ Tài chính Mỹ liệt ba cá nhân Bắc Triều Tiên vào danh sách trừng phạt với lý do xâm hại nhân quyền. Ông Trump còn nhấn mạnh Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un là bạn mình.   

Cuốn sách nói trên có nhan đề "Cảnh cáo", phần tác giả chỉ đề "Giấu tên", phía dưới là dòng chữ nhỏ "Quan chức cấp cao trong Chính phủ Donald Trump". Điều này cho thấy cuốn sách này do một nhân vật đang đương chức viết.

Trong đó, tác giả gọi Tổng thống Mỹ là "thủ phạm" gây ra hỗn loạn trong điều hành quốc gia, đồng thời đề cập khá nhiều đến Bắc Triều Tiên.

Tác giả tiết lộ Tổng thống Donald Trump tỏ ra thán phục Chủ tịch Kim Jong-un sau khi loại bỏ người chú họ (ám chỉ ông Jang Song-thaek) đã liên tiếp "quét sạch" một loạt quan chức khác. Ông Trump còn bị "mê hoặc" bởi nhà độc tài trẻ tuổi và gọi ông Kim Jong-un là "sếp" (boss).

Về cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất tại Singapore tháng 6 năm ngoái, tác giả cho biết sau khi nghe quan chức Hàn Quốc nói Chủ tịch Kim muốn gặp mình, ông Trump đã đồng ý ngay lập tức.

Khi đó, quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng cho rằng cần đạt được một số nhượng bộ quan trọng từ Bình Nhưỡng trước khi tổ chức hội đàm, nhưng Tổng thống Trump vẫn giữ nguyên quyết định.

Tác giả cuốn sách không ngớt lời chỉ trích Tổng thống Mỹ, và nói rằng đây là lần đầu tiên tác giả chứng kiến một người đàn ông trưởng thành tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hâm mộ một kẻ độc tài đến như vậy.

Trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành các cuộc điều trần luận tội ông Trump, chưa rõ cuốn sách mới xuất bản này sẽ dẫn tới những phản ứng nào trong dư luận. Tuy nhiên, cuốn sách được đánh giá là chỉ trích Tổng thống Mỹ rất trực diện và gay gắt.

Lựa chọn của ban biên tập