Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hai nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến người Philippines tham dự "Cuộc biểu tình ngày thứ Tư"

Write: 2019-11-21 10:55:03Update: 2019-11-21 17:45:57

Hai nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến người Philippines tham dự "Cuộc biểu tình ngày thứ Tư"

Photo : YONHAP News

“Cuộc biểu tình ngày thứ Tư" lần thứ 1.414, kêu gọi giải quyết vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho lính Nhật trong Thế chiến II, đã diễn ra trước trụ sở cũ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul vào đúng 12 giờ trưa thứ Tư (20/11) như thường lệ.

Đặc biệt, cuộc biểu tình lần này có sự tham dự của hai cụ bà người Philippines, bị quân đội Nhật bắt đi khi mới hơn 10 tuổi, và cũng bị cưỡng ép mua vui trong chiến tranh. Tháng 8 vừa qua, hai nạn nhân này từng dũng cảm lên tiếng, vạch trần tội ác của quân đội Nhật Bản.

Dưới tiết trời âm độ C, người biểu tình hối thúc Chính phủ Nhật Bản xin lỗi các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến, và thề sẽ đấu tranh tới cùng đến khi nào nhận được lời xin lỗi chân thành từ Tokyo. Tổ chức dân sự hỗ trợ các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui tại Philippines cũng kêu gọi lan tỏa hơn nữa sự thật về những tội ác mà quân đội Nhật Bản đã gây ra.

Nghe tin hai cụ bà Philippines tham dự cuộc biểu tình, bà Lee Yong-su, một nạn nhân người Hàn, đã không quản đường xa đến gặp họ. Bà Lee hối thúc Chính phủ Nhật Bản phối hợp với Hàn Quốc đưa các tài liệu về chế độ nô lệ tình dục thời chiến trở thành di sản tư liệu thế giới được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.

Lựa chọn của ban biên tập