Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính phủ quyết định duy trì chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế ở lĩnh vực thể thao, nghệ thuật

Write: 2019-11-21 14:41:32Update: 2019-11-21 19:39:25

Photo : YONHAP News

Ngày 21/11, Chính phủ đã mở cuộc họp rà soát và điều chỉnh các vấn đề nổi cộm trong công tác điều hành quốc gia, thẩm định và nhất trí duy trì chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế hiện hành ở lĩnh vực thể thao, nghệ thuật, đồng thời tăng cường tính công bằng, không thiên vị trong quá trình tuyển chọn.

Đầu tiên, Chính phủ quyết định duy trì chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế ở lĩnh vực nghệ thuật, thể thao để tăng cường tinh thần, nhuệ khí của người dân, giúp nâng cao phẩm chất quốc gia.

Chính phủ giải thích lực lượng được hưởng chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế không lớn, nên không ảnh hưởng nhiều tới việc đảm bảo nguồn binh dịch.

Ở lĩnh vực thể thao, Chính phủ sẽ nâng cao tính công bằng, công khai các tài liệu liên quan, quy định rõ hình thức tuyển chọn vận động viên quốc gia. Vận động viên các bộ môn đồng đội dù không được tham gia thi đấu mà đội vẫn giành huy chương đều có tư cách hưởng nghĩa vụ quân sự thay thế.

Ngoài ra, Chính phủ không chấp nhận đề nghị đưa những nghệ sĩ nổi tiếng góp phần nâng vị thế quốc gia như nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) vào danh sách được hưởng chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế. 

Trong lĩnh vực âm nhạc, mỹ thuật và sân khấu điện ảnh, Chính phủ quyết định loại bớt 7 trên tổng số 48 giải thưởng cấp quốc gia và quốc tế được công nhận tư cách hưởng chế độ nhân viên phục vụ nghệ thuật như hiện hành.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ cắt giảm 20% nhân lực thực hiện nghĩa vụ thay thế, như giảm nhân viên phục dịch nghiên cứu chuyên môn tốt nghiệp thạc sĩ từ 500 người xuống còn 300 người.

Thủ tướng Lee Nak-yon cho biết việc cắt giảm nhân lực nghĩa vụ thay thế là không tránh khỏi để đảm bảo an ninh trong bối cảnh nguồn binh dịch sẽ bắt đầu thiếu hụt từ năm 2022.

Lựa chọn của ban biên tập