Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ngày quyết định "vận mệnh" của hiệp định chia sẻ thông tin tình báo Hàn-Nhật

Write: 2019-11-22 15:42:27Update: 2019-11-22 17:28:15

Ngày quyết định

Photo : YONHAP News

12 giờ đêm 22/11, Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật sẽ chính thức hết hiệu lực. Phủ Tổng thống cho biết vẫn đang gấp rút thảo luận với Nhật Bản tới phút cuối cùng, tránh kịch bản xấu nhất là chấm dứt hiệp định này. Đây cũng là quyết tâm của Tổng thống Moon Jae-in. 

Đêm 21/11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo để trao đổi về Hiệp định GSOMIA.

Kết luận cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống (NSC) ngày 22/11. Ngày 21/11, Phủ Tổng thống cũng đã mở cuộc họp của NSC. Dự kiến, Seoul sẽ chia sẻ kết quả thảo luận trong cuộc họp này với phía Nhật Bản, xem xét lần cuối phương án đối phó với mọi tình huống. 

Đến giờ, Phủ Tổng thống vẫn nghiêng theo hướng chấm dứt hiệp định này. Trong bối cảnh Nhật Bản vẫn không có động thái rút lại quy chế xuất khẩu, Chính phủ sẽ khó lật lại quyết định đã đưa ra.

Trong khi đó, cũng có không ít ý kiến kỳ vọng Chính phủ sẽ thay đổi quyết định. Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại thành phố Nagoya, Nhật Bản sẽ là cơ hội để ba nước Hàn-Mỹ-Nhật tìm ra bước đột phá giải quyết tình hình.

Tùy theo kết quả cuộc họp của NSC, có thể Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa sẽ sang Nhật Bản để trực tiếp thảo luận lần cuối với Tokyo.

Lựa chọn của ban biên tập