Chiều 22/11, Phủ Tổng thống đã mở cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), thảo luận về quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, sẽ hết hiệu lực từ 0 giờ ngày 23/11.
Một nhân vật chủ chốt trong đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tiết lộ Chính phủ đã đề xuất một "thỏa thuận trọn gói" với phía Nhật Bản, nhưng chưa biết Tokyo có chấp nhận đề xuất này hay không.
Theo đề xuất của Chính phủ, Seoul và Tokyo mỗi bên nhượng bộ một phần về vấn đề quy chế xuất khẩu và quyết định chấm dứt Hiệp định GSOMIA.
Chính phủ cũng đề nghị hai nước đàm phán riêng để tìm ra giải pháp về phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc liên quan tới việc bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, căn nguyên sâu xa dẫn tới động thái trả đũa thương mại của Tokyo.
Được biết, quan chức cấp cao của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đã tham dự cả hai cuộc họp liên tiếp của Hội đồng an ninh quốc gia trong ngày 21 và 22/11. Quan chức này cho biết Bộ Công nghiệp đã đề xuất phương án liên quan tới vấn đề quy chế xuất khẩu với phía Nhật Bản, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Một quan chức khác cho biết Chính phủ chưa đề cập tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến thời điểm này, mà hai bên chỉ thảo luận vấn đề quy chế xuất khẩu và Hiệp định GSOMIA. Khả năng Nhật Bản chấp thuận đề xuất là 50:50.
Kết quả cuộc họp của NSC sẽ được trình lên Tổng thống, đợi phê chuẩn để công bố lập trường chính thức. Tham dự cuộc họp NSC có Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo, Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Noh Hyeong-ouk.