Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo vào 4 giờ 59 phút chiều 28/11, Bắc Triều Tiên đã phóng hai vũ khí tầm ngắn từ khu vực Yonpo (tỉnh Nam Hamgyong) về phía biển Đông. Tầm bắn tối đa của hai vũ khí là 380 km, đạt độ cao 97 km.
Tầm bắn và độ cao của vũ khí trên tương tự với "pháo phản lực siêu lớn" mà miền Bắc bắn trước đó. Do đó, vũ khí Bình Nhưỡng phóng ngày 28/11 được phỏng đoán là loại pháo này.
Quân đội Hàn Quốc nhận định vụ phóng lần này nhằm thử nghiệm năng lực bắn nhiều phát liên tiếp, còn gọi là năng lực phóng loạt, mà trước đó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh cần hoàn thiện.
Trong năm nay, Bắc Triều Tiên đã 4 lần phóng pháo phản lực siêu lớn. Miền Bắc đang dần thu hẹp thời gian giữa các lần bắn từ 10 phút xuống còn 3 phút. Lần phóng này, thời gian giữa các lần bắn đã được rút lại còn 30 giây. Câu hỏi đặt ra là Bình Nhưỡng đã đạt đến bước thành công nào về năng lực phóng loạt.
Khác với mọi khi, quân đội Hàn Quốc đã phản ứng mạnh mẽ với động thái khiêu khích của miền Bắc.
Một tiếng sau khi Bắc Triều Tiên phóng vũ khí, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã công khai lấy làm tiếc, hối thúc Bình Nhưỡng ngừng ngay các hành vi khiến căng thẳng quân sự leo thang.
Từ đầu năm đến nay, miền Bắc đã thực hiện 13 vụ phóng thử vũ khí. Đây là lần đầu tiên quân đội Seoul ngay lập tức tỏ thái độ, thể hiện lo ngại về căng thẳng quân sự gia tăng sau hàng loạt các động thái khiêu khích của miền Bắc. Gần đây nhất, Bắc Triều Tiên đã diễn tập bắn thử pháo ven biển trên đảo Changrin, biển Tây, vi phạm "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" được lãnh đạo hai miền ký ngày 19/9 năm ngoái.