Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Hàn Quốc ngỏ ý bảo dưỡng các cơ sở hạ tầng đã cũ ở khu du lịch núi Geumgang

Write: 2019-12-03 15:54:04Update: 2019-12-04 09:32:07

Photo : YONHAP News

Đã ba tuần trôi qua kể từ khi Bắc Triều Tiên gửi tối hậu thư yêu cầu Hàn Quốc gỡ bỏ các cơ sở hạ tầng du lịch do miền Nam xây dựng tại khu du lịch núi Geumgang ngày 11/11. Trong thư, miền Bắc cho biết sẽ đơn phương tháo dỡ nếu Hàn Quốc vẫn tiếp tục đưa ra những lập trường vô căn cứ. 

Tham dự buổi thảo luận do Câu lạc bộ các nhà báo Hàn Quốc (Kwanhun Club) tổ chức ngày 2/12, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul lần đầu tiên nhấn mạnh cần bảo dưỡng các cơ sở hạ tầng đã cũ, như hơn 340 container dùng làm chỗ ở tạm thời khi triển khai tour du lịch núi Geumgang, hiện đang bị bỏ không. Theo Bộ trưởng Kim, các doanh nghiệp cũng đồng tình với ý kiến này, và Seoul cũng đã thông báo lập trường trên với Bình Nhưỡng.

Mặc dù không trực tiếp đề cập đến việc "tháo dỡ", song phát biểu trên của Bộ trưởng Kim được xem là đã chấp thuận một phần yêu cầu của Bắc Triều Tiên.

Bộ trưởng Thống nhất cho biết Bộ cũng đã đề xuất với Bình Nhưỡng về việc gặp gỡ, thảo luận phát triển Đặc khu du lịch chung khu vực biển Đông. Tuy nhiên, miền Bắc vẫn giữ lập trường cứng rắn là chỉ tập trung vào việc tháo dỡ toàn bộ các cơ sở hạ tầng của miền Nam ở núi Geumgang, chứ không muốn gặp mặt thảo luận.

Mặc dù Chính Phủ đã ngỏ ý chấp thuận một phần yêu cầu của miền Bắc, gỡ bỏ các cơ sở hạ tầng đã cũ và đề xuất thảo luận phương hướng phát triển khu du lịch núi Geumgang, nhưng vẫn chỉ nhận lại sự từ chối từ Bắc Triều Tiên.

Lựa chọn của ban biên tập