Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Viện Kiểm sát khám xét Sở Cảnh sát, thu giữ di vật của điều tra viên tử vong

Write: 2019-12-03 17:13:48Update: 2019-12-03 18:21:02

Viện Kiểm sát khám xét Sở Cảnh sát, thu giữ di vật của điều tra viên tử vong

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul chiều 2/12 đã tiến hành khám xét Sở Cảnh sát quận Seocho, thành phố Seoul, thu giữ điện thoại di động cùng di thư do điều tra viên Viện Kiểm sát bị phát hiện tử vong sáng cùng ngày để lại.

Viện Kiểm sát cho biết sẽ làm rõ vụ việc, không để tồn tại nghi vấn nào xoay quanh cái chết của điều tra viên này. Việc này cho thấy có thể có lý do khác xoay quanh nguyên nhân cái chết của điều tra viên Viện Kiểm sát. 

Điều tra viên nói trên từng được cử đến làm việc tại Nhóm thanh tra đặc biệt trực thuộc Văn phòng cựu Thư ký các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống Baek Won-woo cuối năm 2017, và được cho là nhân vật chủ chốt dính líu tới nghi ngờ làm rò rỉ thông tin của Cảnh sát ra bên ngoài, xoay quanh quá trình điều tra hành vi tiêu cực của một số nhân vật thân cận cựu Thị trưởng Ulsan Kim Gi-hyeon trước thềm bầu cử địa phương.

Việc Cảnh sát thu giữ chiếc điện thoại điều tra viên đã sử dụng nhằm khai thác nội dung trò chuyện qua điện thoại giữa người này với các nhân viên trong Phủ Tổng thống. Viện Kiểm sát dự kiến sẽ triệu tập điều tra cựu Thư ký Baek Won-woo.

Phía Cảnh sát phản đối mạnh mẽ việc Viện Kiểm sát tịch thu di vật của người đã khuất. Sáng 2/12, Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi, tuyên bố không có điểm gì đáng nghi ngờ, và khẳng định sẽ điều tra thêm về hành tung của người này trước khi chết. Việc Viện Kiểm sát thu giữ chiếc điện thoại di động, căn cứ điều tra quan trọng của Cảnh sát, là điều không thể chấp nhận. Dự kiến, Cảnh sát cũng sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình điều tra thông tin trong chiếc điện thoại này.

Lựa chọn của ban biên tập