Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phủ Tổng thống bác bỏ nghi ngờ về vụ điều tra viên Viện Kiểm sát tử vong

Write: 2019-12-03 17:19:06Update: 2019-12-03 18:20:03

Phủ Tổng thống bác bỏ nghi ngờ về vụ điều tra viên Viện Kiểm sát tử vong

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống tối 2/12 đã đưa ra bình luận về vụ việc một điều tra viên Viện Kiểm sát từng làm việc tại Phủ Tổng thống bị phát hiện tử vong ngay trước khi bị Viện Kiểm sát điều tra.

Phủ Tổng thống khẳng định việc điều tra viên này từng tới thành phố Ulsan không hề liên quan tới quá trình điều tra cựu Thị trưởng Ulsan Kim Gi-hyeon. Điều này đã được chứng thực bởi một nhân viên A đương chức trong Văn phòng Thư ký các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống, từng đến Ulsan với điều tra viên nói trên hồi tháng 1 năm 2018.

Nhân viên A cho biết trong chuyến thăm Ulsan năm 2018, hai người không hề hay biết về vụ việc của cựu Thị trưởng Ulsan, và cũng không hề quan tâm tới vụ việc này. 

Phủ Tổng thống cũng công khai nội dung cuộc nói chuyện điện thoại giữa điều tra viên này với một nhân viên B thuộc Văn phòng Thư ký các vấn đề dân sinh ngày 21/11, một ngày trước khi điều tra viên trình diện tại Viện Kiểm sát thành phố Ulsan. 

Trong đó, điều tra viên này nói rằng "chúng tôi tới Ulsan chỉ để ăn thịt cá voi Ulsan, không hiểu sao lại bị Viện Kiểm sát triệu tập điều tra". Một tiếng sau cuộc điện thoại này, điều tra viên tiếp tục gọi điện cho nhân viên A, than thở rằng chắc sẽ phải mệt mỏi trong thời gian tới. Điều tra viên này nói rằng việc này không liên quan đến nhân viên A, mà bản thân phải tự "cáng đáng". Nội dung này cho thấy có khả năng điều tra viên này bị điều tra trên phương diện cá nhân, không liên quan tới nghi ngờ về Nhóm thanh tra đặc biệt của Phủ Tổng thống.

Lựa chọn của ban biên tập