Chỉ vài tiếng trước thềm vòng đàm phán thứ 4 Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ XI tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/12 (giờ địa phương) tiếp tục liên hệ vấn đề quân đồn trú Mỹ trên bán đảo Hàn Quốc với vấn đề chia sẻ chi phí quân sự để gây sức ép với Seoul.
Tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại London, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Hàn Quốc phải chia sẻ chi phí quân sự với Mỹ công bằng hơn nếu muốn quân đội Mỹ tiếp tục đồn trú tại nước này.
Tổng thống Mỹ cho rằng việc Mỹ hỗ trợ phòng thủ cho các quốc gia giàu có khác, như Hàn Quốc, là không công bằng. Washington đang tiêu tốn rất nhiều tiền để bảo vệ Hàn Quốc, do đó Seoul phải gánh vác nhiều hơn mới là công bằng.
Ông Trump cho biết trước đó Hàn Quốc chỉ đóng góp chưa tới 500 triệu USD, nhưng cách đây 6-7 tháng, sau khi ông yêu cầu Seoul gánh vác thêm 500 triệu USD, khoản chia sẻ của Hàn Quốc đã tăng lên thành 1 tỷ USD.
Trên thực tế, trong thỏa thuận đạt được hồi tháng 2 năm nay, mức đóng góp năm 2019 của Hàn Quốc được quyết định là 1.038,9 tỷ won (870,5 triệu USD). Khoản đóng góp năm 2018 của Hàn Quốc là 960,2 tỷ won (804,6 triệu USD). Khi đó, ông Trump đã yêu cầu nâng thêm 500 triệu USD, nhưng hai bên nhất trí chỉ tăng 8,2%, dựa theo mức tăng ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc.
Đoàn đàm phán Hiệp định SMA của hai nước đã bắt đầu bước vào vòng đàm phán thứ 4 tại Washington. Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Jeong Eun-bo cho biết hai bên đang thảo luận tốt đẹp, không nhắc tới phát ngôn của Tổng thống Trump.