Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Mỹ tăng cường giám sát các hoạt động của Bắc Triều Tiên

Write: 2019-12-04 11:47:31Update: 2019-12-04 18:13:34

Mỹ tăng cường giám sát các hoạt động của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Không chỉ liên tiếp cử các máy bay trinh sát, Mỹ còn điều động máy bay tuần tra săn ngầm tới không phận bán đảo Hàn Quốc để tăng cường giám sát các hoạt động của Bắc Triều Tiên.

Lần này, máy bay của Mỹ không chỉ giám sát trên mặt đất mà cả trên biển. Động thái này được cho là nhằm theo dõi xu hướng khiêu khích của miền Bắc, ví dụ như khả năng phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM).

Trang theo dõi hàng không dân sự Aircraft Spots ngày 4/12 cho biết máy bay tuần tra săn ngầm P-3C của Hải quân Mỹ đã bay ở độ cao 6.705,6m trên không phận bán đảo Hàn Quốc. P-3C thường được dùng để thăm dò tàu ngầm bằng ra-đa.

Kể từ trước và sau khi Bắc Triều Tiên phóng pháo phản lực siêu lớn chiều 28/11 tới nay, máy bay trinh sát Mỹ đã nhiều lần bay tới bán đảo Hàn Quốc, như máy bay trinh sát trên mặt đất E-8C (Joint STARS) ngày 3/12, máy bay RC-135W (Rivet Joint) ngày 2/11, máy bay U-2S (Dragon Lady) và máy bay trinh sát EP-3E ngày 28/11 và 30/11.

Động thái trên của Washington được phân tích là thông điệp cảnh cáo gửi tới Bình Nhưỡng, trong bối cảnh thời hạn cuối năm miền Bắc đơn phương đưa ra để yêu cầu Mỹ thay đổi cách tính toán trong đàm phán phi hạt nhân hóa đang tới gần. Tổng thống Donald Trump ngày 3/12 (giờ địa phương) cũng để ngỏ khả năng sử dụng vũ trang với Bắc Triều Tiên nếu cần thiết.

Một số ý kiến cho rằng máy bay trinh sát của Mỹ đã cố tình bật thiết bị nhận diện vị trí khi bay trên không phận bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập