Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ngoại trưởng Hàn-Trung thảo luận phương án tăng cường hợp tác

Write: 2019-12-04 17:48:54Update: 2019-12-04 18:16:07

Ngoại trưởng Hàn-Trung thảo luận phương án tăng cường hợp tác

Photo : YONHAP News

Chiều 4/12, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa và Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm song phương tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul.

Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Ngoại trưởng Vương Nghị trong 4 năm qua, kể từ sau lần tháp tùng Thủ tướng Lý Khắc Cường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật tháng 10 năm 2015. Ngoại trưởng hai nước đã hội đàm tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 25/9 vừa qua.

Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết quan chức hai nước đã đánh giá quá trình phát triển quan hệ song phương thời gian qua, cũng như phương án cải thiện và phát triển quan hệ ở một số lĩnh vực thiếu hợp tác.

Trên tinh thần chung của lãnh đạo thượng đỉnh hai nước, Seoul và Bắc Kinh nhất trí tiếp tục đẩy mạnh giao lưu cấp cao, phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác các lĩnh vực kinh tế, môi trường, văn hóa, giao lưu nhân lực, phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Hàn Quốc và Trung Quốc là những người láng giềng, người bạn, đối tác gần gũi của nhau. Trong bối cảnh tình hình quốc tế nhiều bất ổn như hiện tại, hai nước cần tăng cường giao lưu, hợp tác, hiểu và ủng hộ lẫn nhau, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đối phương, phát huy vai trò xây dựng trong hòa bình và ổn định khu vực.

Ông Vương Nghị nhận định mối đe dọa lớn nhất đối với ổn định và hòa bình thế giới hiện nay chính là chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bá quyền. Hai chủ nghĩa này có thể phá vỡ trật tự quốc tế, thách thức các quy tắc trong quan hệ quốc tế. Trung Quốc quyết tâm cùng Hàn Quốc bảo vệ cơ chế thương mại đa phương trên nền tảng hệ thống và trật tự quốc tế của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Lựa chọn của ban biên tập