Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc ký hợp đồng phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên trong tháng 12

Write: 2019-12-05 16:11:42Update: 2019-12-05 18:26:32

Hàn Quốc ký hợp đồng phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên trong tháng 12

Photo : YONHAP News

Trong tháng này, Hàn Quốc sẽ ký hợp đồng "dự án phát triển hệ thống vũ khí dẫn đường đất đối không tầm xa (L-SAM)", nhằm phòng thủ cho các hạ tầng quan trọng của quốc gia khỏi tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo ngày 4/12 đã chủ trì cuộc họp lần thứ 124 của Ủy ban xúc tiến chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA), thông qua kế hoạch cơ bản về phát triển hệ thống L-SAM.

Trong tháng 12, Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng, cơ quan chủ quản dự án, sẽ ký hợp đồng với doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng để phát triển hệ thống L-SAM. Sau đó, hệ thống sẽ được đánh giá tính năng để đưa vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

L-SAM là một trong các phương tiện đánh chặn của hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD), có thể đánh chặn tên lửa của miền Bắc từ độ cao 50-60 km. Chính phủ sẽ đầu tư 970 tỷ won (815 triệu USD) để phát triển hệ thống, đặt mục tiêu hoàn thành năm 2024.

Ngoài ra, Ủy ban xúc tiến dự án mua sắm quốc phòng cũng thông qua kế hoạch cơ bản đóng tàu "Ulsan Batch-III", tàu hộ vệ kiểu mới 3.000 tấn, thay thế cho tàu tuần tra và tàu hộ vệ đã cũ. Trong nửa đầu năm sau, DAPA sẽ tiến hành ký kết hợp đồng đóng tàu "Ulsan Batch-III".

Lựa chọn của ban biên tập