Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Phóng vệ tinh Chollian 2B lên vũ trụ tháng 2 năm 2020

Write: 2019-12-05 17:01:16Update: 2019-12-05 18:19:30

Phóng vệ tinh Chollian 2B lên vũ trụ tháng 2 năm 2020

Photo : YONHAP News

Tháng 2 năm sau, vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh Chollian 2B sẽ được phóng lên vũ trụ. Khi đó, Hàn Quốc sẽ có thể thu thập dữ liệu quan trắc môi trường và hải dương như bụi nhỏ, hiện tượng tảo đỏ, ở bán đảo Hàn Quốc nói riêng và khu vực Đông Á nói chung. Những dữ liệu này sẽ được sử dụng để dự báo bụi nhỏ, bảo vệ môi trường biển, quản lý tài nguyên thủy sản.

Tháng 12 năm ngoái, vệ tinh Chollian 2A, anh em sinh đôi của vệ tinh Chollian 2B, đã được phóng thành công từ Trung tâm vũ trụ Guiana của Pháp nằm ở Nam Mỹ. Sau một thời gian vận hành thí điểm, vệ tinh Chollian 2A đã bắt đầu cung cấp thông tin khí tượng từ tháng 7 năm nay.

Chollian 2A và 2B được phát triển để thay thế cho vệ tinh Chollian 1 mà Hàn Quốc đã phóng năm 2010, hiện vẫn đang hoạt động như "con mắt vũ trụ" theo sát khu vực Đông Á.

Tuổi thọ thiết kế của vệ tinh Chollian 1 là tới tháng 3 năm ngoái. Nhưng do vệ tinh vẫn đang hoạt động ổn định, nên Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc đã gia hạn tuổi thọ hoạt động của vệ tinh thêm hai năm, tới tháng 3 năm 2020.

Nếu vệ tinh Chollian 1 cung cấp nhiều loại dữ liệu cùng một lúc như hải dương, khí tượng, viễn thông, thì vệ tinh 2A lại tập trung vào nhiệm vụ "quan trắc khí tượng", vệ tinh 2B là "quan trắc môi trường, hải dương".

Do không thể cùng lắp đặt nhiều hệ thống quan trắc trên cùng một vệ tinh, nên Hàn Quốc đã sản xuất hai vệ tinh. Vệ tinh 2A được lắp đặt hệ thống quan trắc khí tượng hàng đầu thế giới, độ phân giải hình ảnh cao gấp 4 lần so với vệ tinh Chollian 1, video màu có độ phân giải cao được truyền về Trái đất với tốc độ nhanh gấp 18 lần. 

Trong khi đó, vệ tinh Chollian 2B có hệ thống quan trắc hải dương với độ phân giải hình ảnh cao gấp 4 lần Chollian 1. Chủng loại thông tin thu thập cũng tăng gấp đôi, số lượt quan trắc trong một ngày tăng từ 8 lên 10 lần. Ngoài ra, vệ tinh này còn được lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường, giúp theo dõi bụi nhỏ, tính năng không có ở vệ tinh Chollian 1.

Đặc điểm của hai vệ tinh 2A và 2B là được thiết kế, lắp ráp và thử nghiệm hoàn toàn bằng công nghệ trong nước. Vệ tinh Chollian 1 được Hàn Quốc đồng phát triển với Pháp.

Lựa chọn của ban biên tập