Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống nhấn mạnh vai trò của hợp tác Hàn-Trung

Write: 2019-12-05 17:26:37Update: 2019-12-05 18:25:28

Photo : YONHAP News

Tổng thống Moon Jae-in ngày 5/12 đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Vương Nghị tại Phủ Tổng thống. Tại đây, Tổng thống nhấn mạnh lộ trình phi hạt nhân hóa toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc đang đứng trước một "ngã rẽ" quan trọng. Seoul hy vọng Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ cho tới khi một thời đại hòa bình mới, không hạt nhân được mở ra trên bán đảo Hàn Quốc.

Phát biểu trên của Tổng thống được phân tích là thể hiện lo ngại về tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Hàn Quốc, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng sử dụng "vũ lực" với Bắc Triều Tiên, và miền Bắc cảnh báo sẽ có "hành động tương ứng".

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh đối thoại và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước sẽ giúp khu vực Đông Bắc Á ổn định an ninh, vượt qua tình hình bất ổn của kinh tế toàn cầu. Ông Moon kỳ vọng Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật dự kiến diễn ra trong tháng này sẽ là cơ hội để Seoul và Bắc Kinh củng cố hơn nữa quan hệ đối thoại, hợp tác. Tổng thống đặc biệt cảm ơn vai trò và đóng góp tích cực của Chính phủ Trung Quốc đối với vấn đề hòa bình bán đảo Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Vương Nghị đánh giá tình hình quốc tế hiện nay đang bị đe dọa bởi chủ nghĩa đơn phương và nền chính trị quyền lực. Hai nước Hàn-Trung là những láng giềng gần gũi của nhau nên cần tăng cường đối thoại, hợp tác, để bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, tuân thủ nguyên tắc cơ bản quốc tế.
 
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc đánh giá quan hệ song phương đang phát triển đúng theo chiến lược của lãnh đạo hai nước. Quan hệ Hàn-Trung có thể được đẩy mạnh hơn nữa một khi Trung Quốc mở cửa thương mại toàn diện.

Ông Vương Nghị cho biết trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa ngày 4/12, hai bên đã trao đổi cởi mở về vấn đề này. Bước tiếp theo hai nước cần làm là chuẩn bị tốt cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Moon trong tháng này, đồng thời xúc tiến hợp tác ba bên Hàn-Trung-Nhật.

Lựa chọn của ban biên tập