Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Cựu Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ chỉ trích yêu cầu tăng chia sẻ chi phí quân sự của Washington với Seoul

Write: 2019-12-06 14:04:53Update: 2019-12-06 16:04:08

Cựu Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ chỉ trích yêu cầu tăng chia sẻ chi phí quân sự của Washington với Seoul

Photo : KBS News

Đại tướng Lục quân Mỹ đã về hưu Walter Sharp, từng giữ chức Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ, đã công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump về yêu cầu tăng mức chia sẻ chi phí quân sự với Hàn Quốc. 

Tham dự hội thảo do Viện nghiên cứu chính sách kinh tế Hàn-Mỹ tổ chức tại Washington, Mỹ, cựu Tư lệnh Walter Sharp cho biết ông tin tưởng Mỹ sẽ không từ bỏ đồng minh chỉ vì vài đồng đô-la ít ỏi.

Ông Sharp đặc biệt nhấn mạnh nếu so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức yêu cầu đóng góp của Washington đối với Hàn Quốc là cao nhất. Cựu Tư lệnh Sharp cũng cho rằng nếu Mỹ định tính toán thiệt hơn với đồng minh thì cũng phải cân nhắc đến đóng góp của Hàn Quốc trong chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, cũng như lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Hàn Quốc là nước gửi quân đội hỗ trợ nhiều thứ hai cho cuộc chiến tranh ở Iraq. Ông Sharp khẳng định "đồng minh" phải là yếu tố đầu tiên trong số các điều kiện cân nhắc của Mỹ.

Nhận định trên của cựu Tư lệnh Sharp có thể coi là lời chỉ trích công khai rằng cách tiếp cận của Tổng thống Trump đang gây nhiều thiệt hại cho đồng minh.

Dư luận đang quan tâm liệu lập trường trên của cựu Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ sẽ tác động thế nào đến Chính phủ Washington trong quá trình đàm phán chia sẻ chi phí quân sự với Seoul.

Lựa chọn của ban biên tập