Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đề xuất dự luật về giải pháp bồi thường cho các nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến trong tuần tới

Write: 2019-12-06 14:30:53Update: 2019-12-06 16:09:47

Đề xuất dự luật về giải pháp bồi thường cho các nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến trong tuần tới

Photo : YONHAP News

Văn phòng Chủ tịch Quốc hội ngày 5/12 công bố sẽ đề xuất dự luật có nội dung thành lập "Quỹ Tưởng nhớ, hòa giải và tương lai" trong tuần sau. Quỹ được thành lập từ nguồn đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp và người dân hai nước Hàn-Nhật, chi trả tiền an ủi cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến và gia quyến. Tuy nhiên, ngân sách Quỹ không bao gồm khoản tiền 6 tỷ won (5 triệu USD) từ Quỹ Hòa giải, chữa lành vết thương cho nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến. 

Theo dự luật này, Quỹ Tưởng nhớ sẽ tiến hành bồi thường thực chất cho các nạn nhân, gỡ bỏ lệnh tịch thu tài sản của doanh nghiệp Nhật Bản tại Hàn Quốc theo phán quyết của Tòa án tối cao, mở ra bước đột phá cho quan hệ Hàn-Nhật.

Ý tưởng của Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang là sau khi đề xuất dự thảo, hai nước Hàn-Nhật sẽ tái khẳng định "Tuyên bố chung về quan hệ đối tác Hàn-Nhật mới thế kỷ XXI" (còn được gọi là "Tuyên bố Kim Dae-jung-Obuchi") tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật dự kiến diễn ra ngày 24/12 tới. Tuyên bố này từng được cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và cựu Thủ tướng Nhật Bản Obuchi Keizo công bố ngày 8/10/1998, có nội dung Tokyo kiểm điểm sâu sắc và xin lỗi về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.

Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang nhấn mạnh đây là phương án bồi thường thực tế nhất cho các nạn nhân, phần lớn đã ngoài 90 tuổi. Tuy nhiên, thách thức đặt ra với dự luật này vẫn là việc thuyết phục các nạn nhân. Nếu các nạn nhân vẫn tiếp tục vụ kiện, yêu cầu Chính phủ Nhật Bản xin lỗi, thì Quỹ Tưởng nhớ sẽ khó có hiệu quả thực tế.

Một số tổ chức đại diện cho các nạn nhân đang phản đối mạnh mẽ nội dung dự luật này, và cho rằng nếu họ nhận tiền an ủi nghĩa là các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ hoàn thành trách nhiệm bồi thường mà không cần xin lỗi.

Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang cho biết sẽ tiếp tục thu thập ý kiến dư luận về dự luật này.

Lựa chọn của ban biên tập