Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phát hiện thêm văn kiện về vấn đề phụ nữ mua vui cho binh lính Nhật thời chiến

Write: 2019-12-09 14:45:16Update: 2019-12-09 17:42:46

Phát hiện thêm văn kiện về vấn đề phụ nữ mua vui cho binh lính Nhật thời chiến

Photo : KBS News

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 6/12 đưa tin đã phát hiện thêm một công văn xác nhận quân đội Nhật Bản có can dự vào chế độ nô lệ tình dục thời chiến. 

Theo Kyodo, trong văn kiện mật được Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) soạn thảo để liên lạc với Bộ Ngoại giao Nhật Bản năm 1938 có nội dung "cần một nữ phục vụ cho mỗi 150 lính hải quân và mỗi 70 binh sĩ lục quân".

"Nữ phục vụ" ở đây được hiểu là "phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II".

Hãng tin Kyodo cho biết trong văn kiện mật trên còn có nội dung số lượng phụ nữ làm trong ngành "mua vui" ở địa phương này đã tăng đáng kể từ khi quân đội Nhật đến, và nội dung sẽ huy động khoảng 5.000 phụ nữ mua vui đến khu vực quân đội Nhật sẽ tới. Văn kiện này còn ghi chép việc đã di chuyển 186 phụ nữ mua vui xuống miền Nam bằng xe quân dụng sau khi đế quốc Nhật chiếm đóng thành phố Từ Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) năm 1938.

Ông Yoshiaki Yoshimi, giáo sư danh dự trường Đại học tư thục Chuo (thành phố Hachioji, Tokyo), chuyên gia nghiên cứu vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, cho biết khi đó còn có ghi chép hàng ngày về việc cần một phụ nữ mua vui cho mỗi 100 binh lính Nhật để phòng các bệnh lây lan qua đường tình dục. Song, tỷ lệ trong tài liệu mật đã được rút lại là một phụ nữ phục vụ cho 70 binh lính.

Từ năm 1991 tới nay, Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành điều tra các văn bản liên quan đến vấn đề nô lệ tình dục thời chiến ở các cơ quan ban ngành. Tính đến năm 2018, khoảng 340 văn kiện liên quan đã được thu thập.

Lựa chọn của ban biên tập