Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Cựu Chủ tịch tập đoàn Daewoo Kim Woo-choong qua đời

Write: 2019-12-10 10:21:50Update: 2019-12-10 10:50:01

Cựu Chủ tịch tập đoàn Daewoo Kim Woo-choong qua đời

Photo : KBS

Do tuổi cao sức yếu, cựu Chủ tịch tập đoàn Daewoo Kim Woo-choong đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Ajou (thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi) ngày 9/12, hưởng dương 83 tuổi.

Lần cuối cùng cựu Chủ tịch Kim xuất hiện trong một sự kiện công khai là vào năm 2017. Từ năm ngoái, sức khỏe của ông Kim đột ngột xấu đi.

Cố Chủ tịch Kim Woo-choong sáng lập công ty dệt may Daewoo năm 1967, khi mới 31 tuổi. Chỉ 10 năm sau đó, công ty đã phát triển thành một trong 4 tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc.

Vào thời kỳ Hàn Quốc tăng trưởng cao nhanh chóng, còn gọi là "kỳ tích sông Hàn", cố Chủ tịch Kim đã mua lại và sát nhập các công ty để mở rộng quy mô doanh nghiệp. Ông được công nhận là doanh nhân thế hệ thứ nhất, có công khai phá thị trường thế giới.

Daewoo là tập đoàn đầu tiên của Hàn Quốc tích cực khai thác thị trường Đông Âu và Đông Nam Á. Cuốn sách triết lý kinh doanh "Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm" của cố Chủ tịch Kim đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất thế giới.

Tuy nhiên, vào thời kỳ kinh tế khó khăn, Hàn Quốc phải nhận gói cứu trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Daewoo đã bị phát hiện gian lận kế toán lên tới 41.000 tỷ won (hơn 34,4 tỷ USD). Năm 1999, ông Kim phải chạy trốn ra nước ngoài và tập đoàn Daewoo giải thể. 6 năm sau, ông trở về Hàn Quốc, nhận án tù 8 năm 6 tháng và bị phạt số tiền 17.900 tỷ won (hơn 15 tỷ USD). Sau đó, ông Kim được hưởng ân xá, nhưng không nộp tiền phạt và vẫn thường xuyên qua lại Việt Nam.

Lễ tang của cố Chủ tịch Kim Woo-choong được tổ chức trong khuôn khổ gia đình. Lễ truy điệu sẽ diện ra ngày 12/12 tại nhà tang lễ bệnh viện Ajou.

Lựa chọn của ban biên tập