Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Chính phủ công bố "Kế hoạch tổng hợp về môi trường quốc gia lần thứ 5"

Write: 2019-12-10 13:33:52Update: 2019-12-10 18:36:32

Chính phủ công bố "Kế hoạch tổng hợp về môi trường quốc gia lần thứ 5"

Photo : KBS

Bộ Môi trường Hàn Quốc cho biết "Kế hoạch tổng hợp về môi trường quốc gia lần thứ 5" đã được thẩm định và biểu quyết thông qua tại cuộc họp Nội các lần thứ 52, diễn ra ngày 10/12.

Đây là kế hoạch theo luật định cấp cao nhất trong lĩnh vực môi trường, nhằm định hướng các bộ, ban, ngành lập chính sách liên quan đến môi trường, điều chỉnh kế hoạch bảo vệ môi trường ở từng địa phương.

Chính phủ đặt mục tiêu giảm nồng độ bụi siêu nhỏ xuống mức 10 ㎍/㎥, mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tới năm 2040, bằng cách chuyển hướng sang sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường và tăng cường quản lý các thiết bị phát thải.

Nồng độ bụi siêu nhỏ ở Seoul năm 2017 là 23 ㎍/㎥, cao hơn nhiều so với các thành phố lớn khác trên thế giới như Los Angeles (Mỹ) là 4.8 ㎍/㎥, Tokyo (Nhật Bản) là 12.8 ㎍/㎥ và Paris (Pháp) là 14 ㎍/㎥.

Chính phủ đặt mục tiêu tăng tỷ lệ bán ô tô chạy bằng điện và khí hydro lên 80% tới năm 2040. Đồng thời, Chính phủ cũng đưa ra chiến lược hợp nhất quản lý nguồn tài nguyên nước, kết nối với các thông tin về khí tượng, thủy văn, qua đó tăng tỷ lệ nước uống từ 49,4% năm 2017 lên 60% tới năm 2040.

Cùng với đó, Chính phủ dự định giảm tối đa sử dụng nhựa, từng bước cấm sử dụng các sản phẩm dùng một lần bằng cách phát triển sản phẩm nhựa không hại môi trường, các chất thay thế nhựa, trên nền tảng nghiên cứu và phát triển (R&D) đổi mới, thúc đẩy nền công nghiệp xanh.

Ngoài ra, Chính phủ cũng có chiến lược tạo cộng đồng môi trường trên bán đảo Hàn Quốc, như chỉ định Khu phi quân sự liên triều (DMZ), trục nối sinh thái giữa hai miền Nam-Bắc, là "Khu vực hòa bình sinh thái quốc tế".

Bộ trưởng Môi trường Cho Myung-rae nhấn mạnh 20 năm tới là thời kỳ quan trọng để Hàn Quốc chuyển đổi từ nền văn minh các-bon sang nền văn minh xanh, và kế hoạch tổng hợp về môi trường quốc gia lần thứ 5 sẽ đóng vai trò chèo lái.

Lựa chọn của ban biên tập