Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

"Lễ hội hoa xuân Yeouido" thu hút nhiều người dân Seoul tham dự nhất

Write: 2019-12-12 14:24:22Update: 2019-12-12 20:08:23

"Lễ hội hoa xuân Yeouido" thu hút nhiều người dân Seoul tham dự nhất

Photo : KBS

Chính quyền thành phố Seoul ngày 12/12 công bố kết quả phân tích dữ liệu lớn và khảo sát 1.000 người dân, cho biết lễ hội thu hút được nhiều người dân thành phố nhất là "Lễ hội hoa xuân Yeouido" (51,3% người trả lời đã tham gia), sau đó là "Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul" (49,6%) và "Chợ đêm Yêu tinh Seoul" (36,2%). 

Xét theo độ tuổi, nhóm 20 tuổi yêu thích nhất là "Chợ đêm Yêu tinh Seoul", trong khi nhóm 30, 40, 60 tuổi lại tham gia "Lễ hội hoa xuân Yeouido" nhiều nhất, nhóm 50 tuổi ưa thích "Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul".

Nam giới yêu thích "Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul", trong khi nữ giới lại tham gia "Lễ hội hoa xuân Yeouido" nhiều hơn.

Với câu hỏi lý do quan trọng nhất khi lựa chọn một lễ hội, 35% người dân trả lời là "sự thú vị", 20,3% chọn "tính độc đáo", 18,7% chọn "nội dung lễ hội".

Đối với người dân, điều quan trọng nhất khi tới thăm lễ hội là "sự thuận tiện giao thông" (43,5%), sau đó tới "quảng bá" (20,3%), và "hướng dẫn di chuyển" (11,3%). 

Để đề xuất một lễ hội với người dân ở tỉnh thành khác, 57% người tham gia khảo sát trả lời là "Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul". Để giới thiệu với người nước ngoài, 42,1% người chọn "Chợ đêm Yêu tinh Seoul", chiếm tỷ lệ cao nhất.

88,8% người dân cho biết đã hơn một lần tham dự lễ hội do thành phố tổ chức, bình quân mỗi người đã tham gia 3,1 lễ hội. Đặc biệt, thu nhập của người dân càng cao thì số lượng lễ hội tham gia càng nhiều. 

Chính quyền thành phố sẽ tham khảo kết quả phân tích trên để xây dựng các chương trình lễ hội hấp dẫn, thu hút nhiều người dân và khách du lịch quốc tế hơn nữa.

Lựa chọn của ban biên tập