Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định về nguy cơ chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai

Write: 2019-12-13 14:14:33Update: 2019-12-13 15:56:53

Cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định về nguy cơ chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai

Photo : YONHAP News

Báo Sankei (Nhật Bản) ngày 13/12 đưa tin Giáo sư Đại học Havard Graham Allison, từng giữ chức Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng thời Chính phủ cựu Tổng thống Bill Clinton, nhận định Mỹ và Bắc Triều Tiên đang đối đầu căng thẳng về vấn đề hạt nhân, tên lửa, gia tăng nguy cơ chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai. 

Ông Allison đưa ra phát biểu trên khi tham dự một sự kiện học thuật tại Tokyo, Nhật Bản. Theo giáo sư này, nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai dù không đạt trên 50%, nhưng cũng ở mức khá lớn.

Cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định có thể trong vài tuần tới, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un sẽ ra tuyên bố về một đường lối mới, trong bối cảnh thời hạn đàm phán Mỹ-Triều mà nước này tự đặt ra là cuối năm nay đang tới gần. Khi đó, tình hình có thể chuyển biến hết sức nguy hiểm.

Giáo sư Allison phân tích trong trường hợp Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) uy hiếp trực tiếp tới lãnh thổ nước Mỹ, hoặc tiếp tục thử nghiệm hạt nhân như thời điểm trước tháng 11 năm 2017, thì có thể Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ra lệnh tấn công quân sự, phá hủy căn cứ tên lửa của miền Bắc.

Ngoài ra, ông Allison khuyên Trung Quốc và Nhật Bản sớm có sự chuẩn bị, tránh bị cuốn vào chiến tranh.

Lựa chọn của ban biên tập