Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Động đất quy mô 3,5 độ richter tại thành phố Miryang rạng sáng 30/12

Write: 2019-12-30 13:48:28Update: 2019-12-30 13:48:49

Động đất quy mô 3,5 độ richter tại thành phố Miryang rạng sáng 30/12

Photo : YONHAP News

Khoảng 0 giờ 32 phút rạng sáng 30/12, một trận động đất quy mô 3,5 độ richter đã xảy ra ở khu vực cách thành phố Miryang, tỉnh Nam Gyeongsang 16 km về hướng Đông Bắc.

Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 20 km, chấn độ đo được ở tỉnh Nam Gyeongsang là cấp 4, ở thành phố Busan là cấp 3 và thành phố Daegu (tỉnh Bắc Gyeongsang) là cấp 2.

Sau đó, khoảng 1 giờ 44 phút rạng sáng cùng ngày, một trận dư chấn cường độ 2,1 độ richter tiếp tục xảy ra ở thành phố Miryang.

Mặc dù vẫn chưa xác định được tình hình thiệt hại, song Cơ quan phòng cháy chữa cháy tỉnh Nam Gyeongsang và thành phố Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang) đã tiếp nhận hơn 40 khai báo từ người dân cho biết đã cảm nhận thấy động đất.

Ngay sau trận động đất, nhiều người dân quận Jinhae, thành phố Changwon và thành phố Miryang cũng cung cấp thông tin cho Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) về việc cửa kính rung lắc mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn giải thích động đất quy mô 3,5 độ richer sẽ khiến cửa số, bóng đèn rung lắc, đồ vật rơi từ trên bàn xuống đất.

Như vậy, đây là trận động đất cường độ lớn thứ hai xảy ra ở Hàn Quốc trong năm nay, sau trận động đất quy mô 3,9 độ richter ở thành phố Sangju, tỉnh Bắc Gyeongsang ngày 21/7 vừa qua.

Ngày 27/10, một trận động đất quy mô 3,4 độ richter cũng đã xảy ra tại huyện Changnyeong, tỉnh Nam Gyeongsang.

Lựa chọn của ban biên tập