Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ nhấn mạnh Seoul và Washington phải thống nhất đối phó với vấn đề Bình Nhưỡng

Write: 2020-01-15 13:38:56Update: 2020-01-15 17:24:37

Mỹ nhấn mạnh Seoul và Washington phải thống nhất đối phó với vấn đề Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Liên quan tới phát biểu của Tổng thống Moon Jae-in trong buổi họp báo đầu năm mới rằng du lịch khách lẻ tới Bắc Triều Tiên không vi phạm lệnh cấm vận với miền Bắc của cộng đồng quốc tế, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/1 (giờ địa phương) nhấn mạnh hai nước Hàn-Mỹ đang trao đổi chặt chẽ để thống nhất đối phó với Bình Nhưỡng. 

Quan chức này nói thêm tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc phải thực thi đúng nghị quyết cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu rõ liệu du lịch riêng lẻ tới núi Geumgang, Bắc Triều Tiên, có thuộc đối tượng cấm vận của cộng đồng quốc tế hay không.
   
Dù vẫn chưa đưa ra lập trường chính thức, nhưng những phát biểu trên đã gián tiếp cho thấy Chính phủ Mỹ không tán thành việc Hàn Quốc cho phép khách lẻ tới du lịch núi Geumgang.

Trong buổi họp báo đầu năm mới sáng 14/1, Tổng thống Moon Jae-in phát biểu du lịch riêng lẻ tới núi Geumgang không vi phạm lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế, và Seoul hoàn toàn có thể tìm kiếm phương án thúc đẩy du lịch khách lẻ tới điểm thăm quan này của miền Bắc. Ông Moon nhấn mạnh hợp tác liên Triều sẽ giúp thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều.

Lựa chọn của ban biên tập