Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Tùy từng thời điểm, đối thoại liên Triều có thể đi trước đối thoại Mỹ-Triều"

Write: 2020-01-15 13:42:52Update: 2020-01-15 18:08:44

Photo : YONHAP News

Trả lời báo giới sau khi tham dự liên tiếp Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ, Hàn-Mỹ-Nhật và Hàn-Nhật tại thành phố Palo Alto, bang California (Mỹ), Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa ngày 14/1 (giờ địa phương) khẳng định lập trường căn bản của Seoul là đối thoại Mỹ-Triều và liên Triều sẽ luân phiên diễn ra để bổ sung thành quả cho nhau, tạo hiệu quả tổng thể tích cực. 

Ngoại trưởng Kang nhấn mạnh trong bối cảnh đối thoại phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều chưa có tiến triển mới, việc thúc đẩy đối thoại liên Triều trong khả năng cho phép để tạo động lực kéo miền Bắc quay lại bàn đàm phán là hết sức quan trọng.

Bà Kang đánh giá trong thời gian qua, hai miền Nam-Bắc đã đạt được một số thỏa thuận quan trọng, bao gồm cả những dự án thuộc cấm vận và không bị cấm vận. Kể cả những dự án thuộc đối tượng cấm vận cũng có thể xin công nhận là trường hợp ngoại lệ. Ngoại trưởng Kang cho biết bà đã trao đổi kỹ với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo về vấn đề này.

Theo Ngoại trưởng Kang, phía Mỹ hiểu rõ về những mong muốn và quyết tâm trên của Hàn Quốc.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Kang cho biết Mỹ vẫn giữ lập trường cơ bản rằng eo biển Hormuz là khu vực liên quan chặt chẽ tới lợi ích kinh tế của nhiều nước, nên hiển nhiên các nước phải góp phần bảo vệ khu vưc này. Theo Ngoại trưởng Kang, 70% dầu mỏ nhập khẩu trong nước đi qua eo biển Hormuz, nên Chính phủ cũng rất quan tâm tới vấn đề này, trên hết là bảo đảm an toàn cho các doanh nghiệp và công dân Hàn Quốc ở Trung Đông.

Bà Kang cho biết đã lắng nghe sáng kiến của Mỹ và các nước tham gia bảo vệ eo biển Hormuz. Ngoại trưởng đánh giá hội đàm lần này giúp ích nhiều cho Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) và các cơ quan ban ngành Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục thảo luận để đưa ra quyết định về vấn đề liên quan tới eo biển Hormuz.

Lựa chọn của ban biên tập