Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục cấm vận Bắc Triều Tiên

Write: 2020-01-15 14:00:54Update: 2020-01-15 17:24:04

Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục cấm vận Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trang chủ của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ mới thông báo đưa công ty thương mại Koryo Namgang đóng tại Bình Nhưỡng và nhà nghỉ "Bắc Kinh" ở Trung Quốc vào danh sách cấm vận, liên quan tới hành vi đưa lao động trái phép Bắc Triều Tiên ra nước ngoài làm việc.  

OFAC cho biết Chính phủ miền Bắc đã cố tình vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, tiếp tục xuất khẩu lao động ra nước ngoài trái phép. Biện pháp lần này nhắm tới những công ty thương mại miền Bắc có thể dễ dàng đưa lao động ra nước ngoài, cũng như các cơ sở nhà nghỉ của Bắc Triều Tiên ở Trung Quốc.

Theo đó, Mỹ sẽ áp dụng “biện pháp tẩy chay liên đới”, trừng phạt tất cả những cá nhân, tổ chức nước ngoài giao dịch với hai đối tượng trên.

Sau khi Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật lần thứ hai tại Hà Nội hồi tháng 2 năm ngoái đổ bể, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ không muốn trừng phạt thêm miền Bắc, song thi thoảng Bộ Tài chính Mỹ vẫn công bố biện pháp cấm vận Bắc Triều Tiên.

Trước tình hình này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington không phải là mối đe dọa an ninh của Bình Nhưỡng, và kỳ vọng Chủ tịch Kim Jong-un đưa ra quyết định đúng đắn.

Ngoại trưởng Pompeo cũng nhận định vấn đề miền Bắc khó có thể giải quyết nếu không có sự can thiệp của Trung Quốc. Phát biểu của ông Pompeo gây chú ý trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Triều gần một năm qua vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào.

Lựa chọn của ban biên tập